Tiêm kích Su-57 như hổ mọc thêm cánh nhờ siêu tên lửa R-37M

Tiêm kích Su-57 như hổ mọc thêm cánh nhờ siêu tên lửa R-37M
TPO - Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố sẽ sớm trang bị tên lửa không đối không siêu thanh tối tân R-37M cho tiêm kích tàng hình Su-57.

Theo tờ News của Nga, tên lửa R-37M có thể tiêu diệt các mục tiêu di động trên không ở cự ly lên tới 300km, đặc biệt là các mục tiêu máy bay cảnh báo tầm xa của đối phương.

R-37M được trang bị hệ thống ngắm đặc biệt đảm bảo tên lửa có độ chính xác cao, kết hợp giữa hệ thống radar hiện đại trên máy bay với đầu đạn dẫn đường tự động. Các chuyên gia Nga cho biết, R-37M sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, R-37M là phiên bản cải tiến của tên lửa không đối không R-37. Được biên chế cho không quân Nga từ những năm 80 của thế kỷ trước với kích thước lớn (dài hơn 4m, nặng 6 tấn) nên R-37 chỉ có thể trang bị cho tiêm kích Mig-31.

Tuy nhiên, phiên bản cải tiến R-37M sẽ được trang bị cho cả Su-30, Su-35 và tiêm kích tàng hình Su-57. Mặc dù hiệu năng chi tiết chưa được công bố, song theo nhiều tài liệu công khai, R-37M có tầm bắn hơn 300km, nặng khoảng 500kg.

Với tốc độ đạt tới 6 lần âm thanh, cho dù đối phương có thể phát hiện nhưng chỉ có 1 giây để né tránh R-37M. Ngoài ra tên lửa còn được trang bị một bộ vi xử lý hiện đại giúp nó vô hiệu hóa tác chiến điện tử của đối phương.

“F-22 của Mỹ không thể né tránh tên lửa này”, chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov nói rằng tên lửa này được sử dụng để tấn công máy bay chiến đấu ngoài khu vực phòng không, bao gồm cả máy bay cảnh báo tầm xa.  NATO luôn coi máy bay cảnh báo tầm xa là vũ khí chủ lực không thể thiếu trong tác chiến trên không. Một khi máy bay cảnh báo bị tiêu diệt, toàn bộ hệ thống chỉ huy không quân sẽ bị tê  liệt.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG