Nga huy động tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu quân sự Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/12, Ukraine đã phát đi cảnh báo không kích sau khi máy bay chiến đấu MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal cất cánh ở Nga.

Theo báo cáo từ không quân Ukraine, sau khi máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal cất cánh, cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa đã được ghi nhận ở Kropyvnytskyi và Krivoy Rog.

"Hàng loạt tiếng nổ đã vang lên ở Kropyvnytskyi và Krivoy Rog", tuyên bố của không quân Ukraine nêu rõ.

Nga huy động tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu quân sự Ukraine ảnh 1

Báo cáo sơ bộ cho biết, Nga đã thực hiện 3 vụ phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal và một số vụ phóng tên lửa Kh-59 từ cường kích - ném bom Su-34.

Ukraine nhấn mạnh rằng, đây là lần thứ hai trong tuần quân đội Nga triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhal nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Trước đó, vào hôm thứ Sáu (29/12), Nga đã sử dụng loại vũ khí này trong một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn.

Trong một diễn biến liên quan, ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine hôm 31/12 tuyên bố, hệ thống phòng không Patriot đã bắn hạ 15 tên lửa Kinzhal của Nga kể từ khi vũ khí này được sử dụng lần đầu vào tháng 5/2023.

Kinzhal là tên lửa siêu thanh được thiết kế để phóng từ trên không và có thể đạt tốc độ Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh). Truyền thông Nga cho biết, tên lửa cực kỳ khó bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại.

Kinzhal có chiều dài 6 m, đường kính thân 0,8 m, trọng lượng khoảng 2.5-3 tấn với khối lượng đầu đạn mang theo là 500 kg. Tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.

Tên lửa chủ yếu được thiết kế để mang trên máy bay ném bom Tu-22M3 và tiêm kích đánh chặn MiG-31K. Kinzhal trang bị một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, tầm bắn 2.000 km.

Phương thức hoạt động của Kinzhal liên quan đến việc phóng từ máy bay ở độ cao và tốc độ lớn. Khi được phóng, tên lửa sử dụng động cơ để tăng tốc lên tốc độ siêu thanh và leo lên độ cao lớn. Sau đó, Kinzhal sử dụng hệ thống dẫn đường để điều hướng đến mục tiêu và thực hiện các thao tác lẩn tránh để tránh bị đánh chặn. Khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa giải phóng đầu đạn, có thể là đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Theo Pravda, Avia.pro
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.