Ukraine phóng hàng loạt rocket vào vùng biên giới Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ 13 quả rocket của Ukraine trên khu vực Belgorod (miền Nam Liên bang Nga).

Tuyên bố của bộ này nêu rõ các đơn vị ở Belgorod đã ngăn chặn “nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công” hôm 29/12. Tổng cộng 13 quả rocket đã bị bắn hạ ở khu vực này.

Cùng ngày, Thống đốc Vùng Bryansk (cũng thuộc miền Nam Liên bang Nga) thông báo sáu máy bay không người lái của Ukraine đã bị đánh chặn ở khu vực này. Vụ việc không gây thương vong.

Quân đội Ukraine đã đăng tải một đoạn video về cuộc tấn công nhằm vào Belgorod, cho thấy ít nhất một tòa nhà bốc cháy.

Cuộc tấn công xảy ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Các quan chức ở Kiev mô tả cuộc không kích hôm thứ Sáu là lớn nhất kể từ khi Mátxcơva phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022. Ukraine ước tính quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào nước này bằng 158 máy bay không người lái và tên lửa.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG