Quan chức Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn tên lửa Kh-22 của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức Ukraine tiết lộ, kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, lực lượng phòng không Ukraine chưa thể bắn hạ một tên lửa Kh-22 nào của Nga.

Phát ngôn viên lực lượng Không quân Ukraine, ông Yuriy Ignat cho biết, Nga đã phóng hơn 300 tên lửa hành trình siêu thanh Kh-22 trong chiến dịch quân sự đặc biệt và quân đội Ukraine đã không thể bắn hạ được tên lửa nào trong số đó.

"Tên lửa Kh-22 đạt tốc độ hơn 4.000 km/h và được bắn tới mục tiêu theo quỹ đạo đạn đạo, khiến việc đánh chặn chúng cực kỳ khó khăn. Để đánh chặn hiệu quả những tên lửa như vậy, cần có các hệ thống tên lửa phòng không của phương Tây như Patriot hoặc SAMP-T", ông Yuriy Ignat giải thích.

Quan chức Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn tên lửa Kh-22 của Nga ảnh 1

Quan chức này cũng đề cập đến sự tồn tại của một phiên bản nâng cấp của Kh-22 là tên lửa Kh-32, ông tin rằng tên lửa phiên bản mới cũng có thể đã được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga gần đây.

Trước đó, ông Ignat cũng thừa nhận lực lượng Phòng không Ukraine bất lực trước tên lửa siêu thanh Kinzhal, tên lửa chiến thuật Iskander, tên lửa thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-300,... Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, các hệ thống phòng không SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS và Crotale mà phương Tây cung cấp cho Kiev chưa đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ Nga.

Các nhà phân tích của The Washington Post lưu ý việc Nga sử dụng tên lửa Kinzhal và Kh-22 ở Ukraine cho thấy Mỹ và các đồng minh không sở hữu những loại vũ khí tương tự, do đó các tên lửa Nga khó có thể bị hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây đánh chặn.

Theo một số chuyên gia Nga và nước ngoài, ngay cả tên lửa phòng không hiện đại nhất cũng không thể đảm bảo bắn hạ được những tên lửa này của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga, trong một tuyên bố hôm 29/12, cho biết, trong tuần qua các lực lượng Nga đã thực hiện 50 cuộc tấn công theo nhóm và một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác cùng máy bay không người lái trên lãnh thổ Ukraine. Đặc biệt, rạng sáng 29/12, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Các vụ nổ đã được báo cáo ở các thành phố lớn của Ukraine, bao gồm: Kiev, Kharkov, Lviv, Dnepr và Odessa. Phía Ukraine mô tả đây là một cuộc tấn công lớn "chưa từng thấy" kể từ khi xảy ra xung đột.

Kh-22 là tên lửa tầm xa, do Viện Thiết kế MKB Raduga (Liên Xô cũ) phát triển, với tầm bắn 600 km, tốc độ tối đa 5.600 km/h, vận tốc siêu thanh Mach 4. Đây được xem là vũ khí tiến công chính của oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3, trong đó mỗi máy bay mang được tối đa ba quả đạn dưới cánh và thân.

Tên lửa có 2 chế độ tấn công ở 2 độ cao khác nhau. Ở chế độ bay thấp, nó đạt tới độ cao 12.000 m và bổ nhào xuống mục tiêu với vận tốc khoảng Mach 1,2 tại độ cao cuối cùng dưới 500 m. Tại chế độ trên cao, nó đạt đến trần bay là 27.000 m và tạo ra một tốc độ lớn để bổ nhào xuống mục tiêu, với tốc độ giai đoạn cuối đạt khoảng Mach 3,4.

Theo Tass, Topwar
MỚI - NÓNG