Xung đột Nga - Ukraine ngày 4/9: Oanh tạc cơ Su-34 Nga phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quan chức quốc phòng nói với Tass rằng máy bay ném bom Su-34 của Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Máy bay Su-34 đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Phi hành đoàn đầu tiên thực hiện thành công nhiệm vụ sẽ được trao huân chương”, quan chức này cho biết.

Kinzhal là hệ thống mới nhất của Nga với tên lửa đạn đạo siêu thanh được gắn trên máy bay chiến đấu MiG-31K. Tên lửa Kinzhal có khả năng cơ động cao, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển.

Hệ thống tên lửa Kinzhal bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm từ tháng 12/2017. Quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa này trong chiến dịch đặc biệt vào ngày 18/3/2022.

Máy bay Nga phá huỷ bốn xuồng cao tốc áp sát Crimea

Rạng sáng 4/9, máy bay của Hạm đội Biển Đen Nga đã phá huỷ bốn xuồng cao tốc Willard Sea Force (do Mỹ sản xuất) chở theo lực lượng đổ bộ Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các xuồng cao tốc này bị phá huỷ khi đang tiến về phía Mũi Tarkhankut của bán đảo Crimea..

Bán đảo Crimea, nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng của Nga, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng vũ khí không người lái và tên lửa của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/9 cho biết Hạm đội Biển Đen đã thiết lập quyền kiểm soát lâu dài tình hình trên Biển Đen bằng cách sử dụng tất cả các loại hình trinh sát. Điều này đã giúp quân đội ngăn chặn nỗ lực của một đơn vị của Ukraine nhằm đổ bộ lên bờ biển Crimea và thực hiện các cuộc tấn công từ ngày 29 đến 30/8.

Phòng không Nga chặn hai máy bay không người lái

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy hai máy bay không người lái của Ukraine vào sáng sớm 4/9.

Trong một bài đăng trên Telegram, Bộ này cho biết các máy bay không người lái đã cố gắng thực hiện các cuộc tấn công vào Vùng Kursk và Crimea.

Giao tranh quyết liệt ở Donetsk và Luhansk

Illia Yevlash, một người phát ngôn của quân đội Ukraine, cho biết hôm 3/9 rằng giao tranh quyết liệt giữa quân đội Nga và Ukraine đang tiếp tục được ghi nhận ở Donetsk và Luhansk.

Quân đội Ukraine gọi khu vực giao tranh là Kupiansk - Lyman, được đặt tên theo hai thành phố lớn trong khu vực. Nga đã điều động thêm hàng nghìn binh sĩ tới khu vực này để đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine.

Chiến sự gần Kupiansk đã trở nên căng thẳng đến mức dân thường buộc phải sơ tán trong những tuần gần đây.

Người phát ngôn Yevlash cho biết Nga đã pháo kích các vị trí của Ukraine 570 lần hôm 2/9, đồng thời tấn công bằng máy bay. Năm cuộc giao tranh đã diễn ra trong 24 giờ qua, và Nga không thành công. Ông tuyên bố bảy máy bay không người lái của Nga, một kho đạn dã chiến và các phương tiện đã bị phá hủy.

Một toà nhà ở Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái

Roman Starovoy - Thống đốc vùng Kursk, cho biết một tòa nhà ở thành phố Kurchatov đã bốc cháy hôm 3/9 sau một cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine, nhưng các cơ quan chức năng đã dập tắt đám cháy và không có thương vong.

Trong bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Starovoyt không cho biết tòa nhà nào đã bị tấn công. Nhưng trang tin trực tuyến Babel của Ukraine dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết máy bay không người lái đã tấn công một tòa nhà của Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB.

Thống đốc Starovoyt cũng cáo buộc một máy bay không người lái của Ukraine gây hư hại cho mặt tiền một tòa nhà ở Kurchatov vào ngày 1/9.

Kurchatov là nơi có một trong những nhà máy hạt nhân lớn nhất của Nga, nhưng không có báo cáo nào cho thấy nhà máy này bị ảnh hưởng trong cả hai sự cố.

Ukraine sắp thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ Nhật công bố kế hoạch thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov. Quyết định này sẽ được Quốc hội Ukraine xem xét vào tuần tới.

Tổng thống đề cử Rustem Umerov, lãnh đạo Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine, làm người thay thế ông Reznikov. Ông Zelensky nói rằng Umerov đã “nổi tiếng” với quốc hội và do đó không cần giới thiệu thêm. “Tôi hy vọng quốc hội sẽ ủng hộ việc ứng cử này,” ông Zelensky nói.

Theo Tass, CNN, The Guardian, Reuters
MỚI - NÓNG