Xung đột Nga-Ukraine ngày 2/9: Nga tập kích trung tâm điều khiển máy bay không người lái Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát ngôn viên nhóm chiến đấu phía đông - Oleg Chekhov cho biết lực lượng pháo binh của nhóm này đã tấn công một trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine ở phía nam Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk.
Xung đột Nga-Ukraine ngày 2/9: Nga tập kích trung tâm điều khiển máy bay không người lái Ukraine ảnh 1

Ảnh: Tass

“Rocket và đạn pháo đã bắn trúng trung tâm chỉ huy của các đơn vị phòng vệ lãnh thổ ở khu vực phía tây Vremevka - một cứ điểm có trạm liên lạc vệ tinh gần Novodarovka và điểm kiểm soát máy bay không người lái Ukraine ở phía bắc Vladimirovka”, người phát ngôn cho biết.

Máy bay của nhóm chiến đấu cũng đã tấn công lực lượng đối phương ở các khu vực Staromayorskoye, Urozhaynoye, Novomikhailovka và phía bắc Vladimirovka (Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk).

Ukraine tuyên bố chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga

Kiev hôm 1/9 cho biết quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở một số nơi.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, quân đội nước này đang tiến vào khu vực Zaporozhye. “Có những cuộc tấn công theo nhiều hướng, ở một số khu vực nhất định. Và ở một số nơi, phòng tuyến đầu tiên đã bị xuyên thủng”.

Tuy nhiên, bà Maliar nói thêm rằng quân đội Ukraine giờ đang phải đối đầu với các công sự phòng thủ kiên cố của Nga. “Lực lượng vũ trang của chúng ta phải vượt qua rất nhiều trở ngại để tiến về phía trước”.

Bà Maliar cho biết giao tranh quyết liệt đã được ghi nhận tại các ngôi làng xung quanh Bakhmut, nhưng “rất khó để xác định liệu có tiến bộ nào đạt được hay không”.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine trong báo cáo trên Facebook tuyên bố các lực lượng Nga đã không đạt được bất cứ tiến triển nào trong nỗ lực tiến quân ở năm khu vực khác nhau của mặt trận - từ Kupiansk ở phía đông bắc đến các khu vực khác nhau ở Donetsk.

Washington cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng Kiev đã đạt được tiến bộ đáng chú ý ở mặt trận phía nam Zaporozhye trong 72 giờ qua.

Mỹ sẽ gửi đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo tới Ukraine?

Theo một tài liệu mà Reuters tiếp cận được và hai quan chức Mỹ xác nhận, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ lần đầu tiên gửi các loại đạn xuyên giáp có chứa uranium nghèo tới Ukraine.

Các loại đạn này có thể giúp loại bỏ xe tăng Nga, và sẽ là một phần trong gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine dự kiến được công bố vào tuần tới.

Theo một nguồn thạo tin, đạn có thể được bắn từ xe tăng Abrams của Mỹ. Những chiếc xe tăng này có thể sẽ được chuyển đến Ukraine trong vài tuần tới.

Một trong những quan chức cho biết gói viện trợ sắp tới sẽ có giá trị từ 240 triệu đến 375 triệu đô la. Tuy nhiên các thông tin chi tiết vẫn đang được hoàn thiện. Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận.

Mặc dù Anh đã gửi đạn uranium nghèo tới Ukraine vào đầu năm nay, nhưng đây sẽ là gói viện trợ đầu tiên của Mỹ bao gồm loại đạn gây tranh cãi này.

Việc sử dụng đạn uranium nghèo từng được một số tổ chức cảnh báo rằng có thể gây ra nguy hiểm cho sức khỏe do ăn hoặc hít phải bụi uranium nghèo, bao gồm cả nguy cơ ung thư và dị tật bẩm sinh.

Là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium, uranium nghèo được sử dụng làm đạn dược vì mật độ cực cao của nó giúp đạn có khả năng dễ dàng xuyên qua lớp giáp.

Nga ngăn chặn nhiều xuồng không người lái tấn công cầu Crimea trong đêm

Quân đội Nga tuyên bố ngăn chặn nhiều nỗ lực tấn công của xuồng không người lái Ukraine nhằm vào cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

“Đêm 1/9, lúc khoảng 23h15 (giờ Mátxcơva), phía Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào cầu Kerch bằng một chiếc xuồng không người lái”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngắn, nói thêm rằng chiếc xuồng này “đã được phát hiện kịp thời và bị phá huỷ” trên Biển Đen.

Khoảng ba giờ sau, lúc 2h10 sáng 2/9, một chiếc xuồng khác tiếp tục bị phá huỷ khi cố gắng tấn công cầu Kerch. Lúc 2h20, chiếc xuồng thứ ba bị vô hiệu hoá.

Toàn bộ giao thông trên cầu Kerch đã bị tạm dừng từ tối 1/9 đến 3h sáng hôm sau.

Ukraine nói cuộc tập kích sân bay Pskov được tiến hành từ bên trong lãnh thổ Nga

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov, cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi đầu tuần nhằm vào sân bay ở Pskov (Nga) được tiến hành từ bên trong lãnh thổ Nga.

Trả lời phỏng vấn trang tin WarZone, ông Budanov nói: “Chúng tôi đang hoạt động từ lãnh thổ Nga. Bốn máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga đã bị bắn trúng trong cuộc tấn công. Hai chiếc đã bị phá huỷ, và hai chiếc bị hư hại nghiêm trọng.”

Theo ông Budanov, “các khoang nhiên liệu và một bộ phận quan trọng của cánh nằm ở phần trên chiếc Il-76 đã bị nhắm mục tiêu”.

Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ loại và số lượng máy bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công.

Trước đó, rạng sáng 30/8, thành phố Pskov của Nga đã bị tấn công bởi một dàn máy bay không người lái. Chính quyền địa phương và các cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết một số máy bay vận tải Il-76 đã bị hư hại trong vụ tấn công, nhưng quân đội Nga vẫn chưa xác nhận những báo cáo này.

Sân bay Pskov buộc phải hủy tất cả các chuyến bay trong thời gian ngắn để đánh giá thiệt hại tiềm tàng đối với đường băng, nhưng đã hoạt động trở lại hoàn toàn vào ngày 31/8.

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
TPO - Công ty CP VNG, Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Nhà Thủ Đức, Thép Pomina, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc… đua nhau báo lỗ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng trong quý đầu năm.