Tiêm kích MiG-29 Ukraine bị bắn rơi ở khu vực Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu của lực lượng không quân vũ trụ nước này đã bắn hạ một chiếc MiG-29 của Ukraine ở khu vực Zaporozhye.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật (3/9) cho biết: "Các máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bắn hạ một chiếc MiG-29 của Ukraine gần làng Bekarovka, vùng Zaporozhye".

Báo cáo được công bố không có thông tin chi tiết về tiến độ hoạt động cũng như hậu quả đối với phi hành đoàn trên máy bay Ukraine.

Tiêm kích MiG-29 Ukraine bị bắn rơi ở khu vực Zaporozhye ảnh 1

Được biết, MiG-29 của Ukraine sử dụng cho các hoạt động thả bom lượn ở khu vực tiền tuyến. Tiêm kích bị bắn hạ đồng nghĩa với việc không quân Ukraine sẽ mất đi phương tiện mang tên lửa hành trình do Pháp và Anh sản xuất.

MiG-29 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 kN/mỗi động cơ. Máy bay đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4 (tương đương 2.450km/h), trần bay 18.000m và tầm hoạt động 700km.

Máy bay chiến đấu được trang bị một khẩu pháo tự động 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân MiG-29 có bảy điểm treo với sức chứa lên tới 4.000kg. MiG-29 có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom.

Trong một diễn biến khác, vào sáng ngày 4/9, hãng thông tấn Tass cho biết, máy bay chiến đấu đa năng Su-34 của Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phi hành đoàn đầu tiên thực hiện thành công nhiệm vụ này đã được trao tặng phần thưởng nhà nước.

Quân đội Nga lần chính thức sử dụng tên lửa Kinzhal vào tháng 3/2022. Đây là lần đầu tiên Moscow báo cáo về việc sử dụng loại tên lửa này từ Su-34 trong chiến dịch đặc biệt.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG