Nga sử dụng tên lửa phòng không mới ở khu vực hoạt động quân sự đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa phòng không dẫn đường mới nhất Strela-9M333 để chống lại các mục tiêu trên không của đối phương.

Hãng tin RIA Novosti ngày 2/9 cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa phòng không dẫn đường Strela-9M333 trong vùng hoạt động đặc biệt. Tên lửa dẫn đường cho phép bắn hạ trực thăng và máy bay của đối phương, bất chấp việc các phương tiện này sử dụng bẫy nhiệt.

Nga sử dụng tên lửa phòng không mới ở khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ảnh 1

"Kinh nghiệm sử dụng Strela-9M333 trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt cho thấy tên lửa chống nhiễu rất tốt, có khả năng vượt qua bẫy nhiệt và bắn trúng mục tiêu. Hiện tại, tên lửa cho thấy hiệu suất đánh trúng mục tiêu là 80%. Mục tiêu chính là máy bay tấn công Su-25 và trực thăng của lực lượng vũ trang Ukraine", hãng tin RIA Novosti cho biết.

Tên lửa Strela-9M333 có đầu dẫn đường đa quang phổ, giúp phân biệt mục tiêu thật với mục tiêu nhiệt giả. Tên lửa được thiết kế cho các nhiệm vụ tiêu diệt máy bay và trực thăng bay thấp, cũng như máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Tên lửa có ba chế độ hoạt động của đầu dẫn đường: Tương phản ảnh, hồng ngoại và gây nhiễu - đây là ưu điểm của Strela-9M333 so với các tên lửa khác cùng loại.

Tên lửa có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 5.000m, tốc độ tiêu diệt mục tiêu có thể đạt tới 680m/s và độ cao bay có thể từ 10-3.500m.

Lần đầu tiên tên lửa Strela-9M333 được trưng bày công khai tại triển lãm Army năm 2020. Vào tháng 12 cùng năm, tên lửa đã vượt qua thành công các cuộc thử nghiệm và được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Theo Topwar, RIA Novosti
MỚI - NÓNG