THẾ GIỚI 24H: Nga điều 9 tiêm kích MiG-31 phóng tên lửa Kinzhal, nổ lớn rung chuyển Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận sử dụng máy bay không người lái (UAV), và vũ khí tầm xa có độ chính xác cao để tấn công hàng loạt thành phố ở Ukraine trong sáng 2/1.
THẾ GIỚI 24H: Nga điều 9 tiêm kích MiG-31 phóng tên lửa Kinzhal, nổ lớn rung chuyển Ukraine ảnh 1
Đám cháy lớn xuất hiện ở thủ đô Kiev của Ukraine sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đợt tấn công nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, nơi sản xuất tên lửa, UAV, và nhiều thiết bị quân sự khác. Giới chức Nga cho biết cuộc tấn công nhằm mục đích phá hủy các cơ sở lưu trữ chất đầy tên lửa và nhiều loại đạn khác nhau bao gồm những vũ khí được phương Tây cung cấp cho Kiev. Theo họ, “tất cả các mục tiêu đã bị tấn công”. Đây được xem là đòn đáp trả sau khi Nga cáo buộc Ukraine thực hiện “các vụ tấn công khủng bố” gây thương vong ở Donetsk và Belgorod. Theo Không quân Ukraine, Nga đã điều động 9 máy bay chiến đấu MiG-31 để phóng hàng loạt tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, đồng thời đưa ra lời cảnh báo về hoạt động đáng kể của các máy bay Nga trên biển Azov.


Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 nước ủy viên không thường trực mới. Ngày 2/1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chính thức có 5 nước ủy viên không thường trực mới với nhiệm kỳ 2 năm. Năm nước ủy viên mới gồm Algeria, Guyana, Hàn Quốc, Sierra Leone và Slovenia đã bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm thay thế cho các nước Albania, Brazil, Gabon, Ghana và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hết nhiệm kỳ hôm 31/12 vừa qua.


Ba thủ lĩnh của Hamas tại Lebanon thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Tối 2/1, Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas thông báo, Israel đã ám sát 3 quan chức cấp cao của tổ chức này trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tòa nhà ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Thủ tướng tạm quyền Lebanon, Najib Mikati cho rằng vụ tấn công ở vùng ngoại ô phía nam Beirut là “tội ác của Israel” nhằm đưa Lebanon vào một giai đoạn đối đầu mới, sau các cuộc tấn công đang diễn ra hàng ngày ở miền nam, dẫn đến một số lượng lớn người thiệt mạng và bị thương.


Pháp chính thức đóng cửa Đại sứ quán tại Niger. Ngày 2/1, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo Đại sứ quán Pháp tại Niger đã chính thức đóng cửa trong bối cảnh mối quan hệ song phương xấu đi sau cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia Tây Phi này. Người phát ngôn của bộ trên nêu rõ trong vòng 5 tháng, Đại sứ quán Pháp tại Niger đã bị cản trở nghiêm trọng nên không thể thực thi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện ngoại giao này. Do đó, Pháp sẽ đóng cửa đại sứ quán tại đây cho đến khi có thông báo mới.


Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 33 nghi phạm làm việc cho tình báo Israel. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/1 cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 33 người bị tình nghi làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel. 33 người này nằm trong danh sách 46 người cần bị bắt giữ theo lệnh do Trưởng Công tố Thổ Nhĩ Kỳ ban hành với cáo buộc dính líu đến hoạt động bắt giữ người nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ của cơ quan tình báo Israel Mossad.


Tai nạn máy bay Nhật Bản khiến 5 thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển thiệt mạng. Tối 2/1, cập nhật thông tin về vụ va chạm giữa một máy bay chở khách của Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) và một máy bay của Cảnh sát biển Nhật Bản, đài truyền hình NHK cho biết, 5 trong số 6 thành viên trên máy bay của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã thiệt mạng, trong khi cơ trưởng bị thương nặng. Máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển đang thực hiện nhiệm vụ bay đến một căn cứ ở tỉnh Niigata mang theo hàng hóa hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất hôm 1/1. Máy bay của Lực lượng bảo vệ bờ biển đang di chuyển trên đường băng thì va chạm với máy bay JAL.


Số nạn nhân tử vong do động đất tại Nhật Bản lên tới 57 người. Tính đến tối 2/1, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tại tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản lên tới 57 người sau khi một loạt trận động đất cường độ lớn tiếp tục làm rung chuyển khu vực miền Trung và vùng lân cận, trong khi cơ quan chức năng nước này liên tục nhận được báo cáo về thông tin thiệt hại.


Mỹ lo ngại số ca mắc COVID-19 và nhiễm cúm gia tăng nhanh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, các báo cáo về bệnh đường hô hấp hiện đã ở mức "cao" hoặc "rất cao" tại nhiều bang hoặc thành phố lớn của Mỹ, khi bệnh COVID-19 và bệnh cúm có chiều hướng gia tăng mạnh ở nước này.


Liên Hợp Quốc cảnh báo người dân Dải Gaza đối mặt với nạn đói và bệnh tật. Ngày 2/1, Cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người Palestine (UNRWA) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc một lần nữa cảnh báo người dân tại Dải Gaza đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas leo thang.

MỚI - NÓNG