Ukraine hứng 99 tên lửa và máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 84 mục tiêu trên không trong tổng số 99 vũ khí mà Nga phóng vào Ukraine đêm 28 rạng sáng 29/3.

Tư lệnh Không quân Ukraine - Mykola Oleshchuk ngày 29/3 cho biết: "Đêm qua, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu của Ukraine, sử dụng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái tấn công".

Trong số 99 vũ khí mà lực lượng Nga được cho là đã triển khai, có 60 máy bay không người lái, ba tên lửa siêu thanh Kinzhal (phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31K), hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, chín tên lửa dẫn đường Kh-59, bốn tên lửa hành trình Iskander-K, 21 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 (phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS)...

Các đơn vị tên lửa phòng không Ukraine, các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị tác chiến vô tuyến điện tử của Ukraine đã tham gia đẩy lùi đợt không kích của Nga.

Kết quả là 84 mục tiêu đã bị đánh chặn, bao gồm 58 máy bay không người lái, 17 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555, năm tên lửa dẫn đường Kh-59, bốn tên lửa hành trình Iskander-K.

Cùng ngày, công ty năng lượng Ukraine là Ukrenergo xác nhận các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền Trung và miền Tây Ukraine đã bị hư hại.

Lịch cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng ở một số khu vực.

Bộ Năng lượng Ukraine nói rõ rằng quân đội Nga đã nhắm vào các cơ sở ở các vùng Dnipropetrovsk, Poltava và Cherkasy.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG