Nga tiếp tục phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal phá huỷ kho nhiên liệu ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/3 thông báo quân đội nước này đã tiếp tục phóng tên lửa siêu thanh tối tân Kinzhal để phá huỷ một kho nhiên liệu ở miền Nam Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa Kinzhal đã phá huỷ một nhà kho lớn chứa nhiên liệu và chất bôi trơn của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà kho nằm gần Kostyantynivka (thuộc khu vực Mykolaiv), là nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho các xe bọc thép của Ukraine ở miền Nam nước này.

Phía Nga cho biết tên lửa Kinzhal được phóng từ không phận Crimea do Nga kiểm soát. Ngoài ra, vụ tấn công cũng có sự tham gia của tên lửa hành trình Kalibr phóng từ Biển Caspi.

Trước đó hôm 18/3, Nga thông báo đã lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm phá huỷ một kho chứa tên lửa và đạn dược dưới lòng đất ở khu vực phía Tây, gần biên giới Romania (thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO).

Đêm 19/3 và rạng sáng 20/3, quân đội Nga tiếp tục sử dụng “vũ khí chính xác cao tầm xa” để phá huỷ các cơ sở quân sự của Ukraine. Trong đó, tên lửa Kalibr được phóng từ Biển Đen đã phá huỷ một nhà máy ở thành phố Nizhyn, miền Bắc Ukraine, nơi được sử dụng để sửa chữa xe bọc thép.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG