Ukraine sẽ nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine sẽ nhận thêm lô vũ khí mới của Mỹ trong vài ngày tới, trong đó có các tên lửa Javelin và Stinger, Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh Ukraine Oleksiy Danilov cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 19/3.
Ukraine sẽ nhận thêm tên lửa Javelin và Stinger từ Mỹ ảnh 1

Một lính Ukraine đã dỡ lô tên lửa chống tăng Javelin từ Mỹ ngày 10/2. (Ảnh: Reuters)

“Các vũ khí sẽ ở trong đất của chúng ta trong tương lai gần. Chúng tôi đang nói về mấy ngày tới”, ông Danilov nói.

Mỹ và các đồng minh đang tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine để nước này đối phó với quân Nga.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ nói với CNN rằng Nga đã phóng tên lửa siêu thanh vào Ukraine trong tuần trước, lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra. Nguồn tin khẳng định Mỹ đã theo dõi được hoạt động đó theo thời gian thực.

Các nguồn tin ở Mỹ nói với CNN rằng việc phóng loại tên lửa này là để thử nghiệm vũ khí và gửi thông điệp đến phương Tây về năng lực của Nga.

Ngày 19/3, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal vào một kho đạn dược ở miền tây Ukraine, phá huỷ nhà kho này ở làng Delyatin.

Di chuyển với tốc độ Mach 5 hoặc nhanh hơn, tên lửa siêu thanh khó bị phát hiện, gây thách thức cho các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Lầu Năm Góc đang đưa nhiệm vụ phát triển vũ khí siêu thanh vào danh sách ưu tiên cao nhất, nhất là khi Trung Quốc và Nga đang tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng gần 14.400 quân nhân Nga đã thiệt mạng ở Ukraine tính đến ngày 19/3, và Nga đã thiệt hại hàng ngàn vũ khí và phương tiện quân sự từ khi triển khai chiến dịch vào ngày 24/2.

Theo đoạn đăng trên tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Ukraine, Nga đã mất 95 máy bay quân sự, 115 trực thăng, 1.470 xe bọc thép, 214 khẩu pháo và nhiều thiết bị khác.

Thông tin này không thể kiểm chứng độc lập. Mỹ ước tính thiệt hại về người của Nga dao động từ 3.000-10.000.

Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).