Triều Tiên bất ngờ khai hỏa pháo phản lực phóng loạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã khai hoả pháo phản lực phóng loạt vào sáng sớm nay, 20/3 trong bối cảnh tình hình khu vực Đông Bắc Á chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Triều Tiên bất ngờ khai hỏa pháo phản lực phóng loạt ảnh 1

Ảnh: AP

"Có những vụ phóng nghi là từ pháo phản lực phóng loạt của Triều Tiên vào sáng nay. Chúng tôi đang duy trì thế sẵn sàng trong khi theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan", đại diện Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tuyên bố.

Bốn vụ phóng được tiến hành từ 7h20’ sáng, trong khoảng thời gian một giờ, từ một địa điểm không xác định ở tỉnh Nam Pyongan của Triều Tiên. Các quả đạn sau đó rơi xuống Biển Hoàng hải.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp cấp thứ trưởng sau vụ việc.

Loại vũ khí mà Triều Tiên sử dụng trong vụ phóng sáng 20/3 vẫn chưa được xác định. Nhưng trước đó, Bình Nhưỡng từng nhiều lần thử nghiệm “pháo phản lực phóng loạt siêu lớn”, được cho là có khả năng phóng tên lửa tầm ngắn.

Vụ phóng mới nhất được tiến hành sau khi Mỹ và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 16/3, nhưng tên lửa phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng. Thông tin này hiện chưa được Triều Tiên xác nhận.

Vụ phóng thử mới nhất là vụ thử vũ khí thứ 10 của Triều Tiên trong năm nay, nếu không tính vụ phóng hỏng hôm 16/3.

Khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện 2 vụ phóng vệ tinh do thám. Tuy nhiên, các nhà phân tích ở Seoul và Washington lại cho rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các bộ phận của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 và nguỵ trang các vụ thử dưới vỏ bọc phóng vệ tinh.

Triều Tiên được cho là đang tích cực hoàn thiện ICBM Hwasong-17 - tên lửa uy lực nhất của nước này, từng được trình làng trong cuộc diễu binh hồi tháng 10/2020.

Nếu Triều Tiên thực hiện một vụ phóng ICBM mới, đây sẽ là vụ thử vũ khí uy lực nhất kể từ lần phóng ICBM thứ 3 và cuối cùng vào tháng 11/2017.

Các tên lửa khác được Triều Tiên thử nghiệm trong năm nay hầu hết là những vũ khí có khả năng hạt nhân, với tầm bay ngắn hơn, đe doạ Hàn Quốc và Nhật Bản - hai đồng minh quan trọng của Mỹ. Chỉ trong tháng 1, Triều Tiên đã thực hiện bảy đợt thử tên lửa, một con số kỷ lục kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào cuối năm 2011.

Triều Tiên đã duy trì lệnh ngừng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa từ cuối năm 2017, nhưng cho biết vào tháng 1 rằng họ có thể xem xét khởi động lại "tất cả các hoạt động tạm thời bị đình chỉ" trong bối cảnh đối thoại với Mỹ gặp bế tắc.

Triều Tiên sẽ tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào tháng 4. Trước đó, Bình Nhưỡng thường đánh dấu những ngày lễ quan trọng bằng các cuộc duyệt binh hoặc phóng thử.

“Rất có thể Triều Tiên sẽ phóng thử ICBM vào ngày 15/4, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành”, Ahn Chan-il, một học giả nghiên cứu về Triều Tiên cho biết.

Theo RT
MỚI - NÓNG