Quan chức Mỹ nói Nga đã cố phá huỷ hệ thống Patriot ở Ukraine bằng tên lửa siêu thanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga đã cố gắng phá hủy một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Ukraine vào tuần trước bằng một tên lửa siêu thanh, hai quan chức Mỹ nói với CNN.

Các quan chức cho biết cuộc tấn công đã thất bại. Thay vào đó quân đội Ukraine đã đánh chặn tên lửa siêu thanh Nga bằng hệ thống Patriot, đánh dấu lần đầu tiên họ sử dụng thành công hệ thống phòng không tiên tiến chỉ vài tuần sau khi nó được chuyển cho Kiev.

Theo một quan chức, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn nhiều tên lửa từ hệ thống Patriot ở các góc độ khác nhau để đánh chặn tên lửa Nga. “Điều này cho thấy họ đã nhanh chóng thành thạo trong việc sử dụng hệ thống mạnh mẽ này.”

Các quan chức Mỹ tin rằng quân đội Nga đã bắt được các tín hiệu phát ra từ Patriot, cho phép họ nhắm mục tiêu vào hệ thống bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Hệ thống tên lửa Patriot có radar cực mạnh để phát hiện các mục tiêu đang bay tới ở tầm xa, khiến nó trở thành một nền tảng phòng không mạnh mẽ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và hơn thế nữa. Nhưng việc phát ra sóng radar cần thiết để xác định các mối đe dọa ở khoảng cách xa cũng khiến Patriot dễ dàng bị đối phương phát hiện.

Các quan chức cho biết có nhiều cách để ngụy trang những tín hiệu đó ở một mức độ nào đó, nhưng quân đội Nga rõ ràng đã có thể tìm ra vị trí sơ bộ của hệ thống Patriot đóng bên ngoài Kiev. Mykola Oeshchuk, Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết vụ đánh chặn diễn ra vào đêm 4/5.

Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc - tướng Patrick Ryder xác nhận vào đầu tuần này rằng Ukraine đã sử dụng hệ thống Patriot để đánh chặn Kinzhal.

Ukraine đã nhận được ít nhất hai hệ thống Patriot, một của Mỹ và một của Đức, để tăng cường hệ thống phòng không mà trước đây không thể đánh chặn các tên lửa hiện đại hơn của Nga như Kinzhal.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đây nói rằng Patriot “chắc chắn” sẽ là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng Nga.

Ngày 11/5, hãng tin Sputnik dẫn một nguồn tin cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga nhận định hệ thống Patriot của Mỹ không có khả năng đánh chặn tên lửa không-đối-đất siêu thanh Kinzhal của Nga.

“Việc lan truyền thông tin rằng Kinzhal nghi bị đánh chặn là hão huyền. Thực tế là tốc độ bay của tên lửa Kinzhal vượt quá chế độ chiến đấu tối đa của các hệ thống tên lửa phòng không mà phương Tây cung cấp cho Ukraine”, quan chức này nói.

Đồng quan điểm, chuyên gia quân sự Alexey Leonkov ở Mátxcơva nói với Sputnik rằng không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot MIM-104 do Mỹ sản xuất.

"Khi Ukraine sử dụng tên lửa Patriot, họ không thể xác định mục tiêu đối với bất kỳ thứ gì bay nhanh hơn tốc độ Mach 3. Trong trường hợp tên lửa Patriot bay theo Kinzhal, thì tên lửa Patriot phải bay nhanh hơn ít nhất 1,5 lần so với tên lửa siêu thanh của Nga mới có thể đánh chặn”, chuyên gia chỉ ra.

Theo CNN
MỚI - NÓNG