Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên tấn công hạt nhân sẽ đặt ‘dấu chấm hết cho chế độ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/7, Hàn Quốc tuyên bố việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ là “dấu chấm hết” cho chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Trước đó, Bình Nhưỡng dọa sẽ đáp trả hạt nhân vì Mỹ gia tăng triển khai tài sản quân sự đến bán đảo.
Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên tấn công hạt nhân sẽ đặt ‘dấu chấm hết cho chế độ’ ảnh 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 được phóng đi từ địa điểm không công bố ngày 13/7. (Ảnh: Reuters)

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay, khi Triều Tiên gia tăng thử vũ khí còn Seoul và Washington tăng cường hợp tác quân sự.

Ngày 20/7, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo rằng việc tàu ngầm hạt nhân Mỹ thăm cảng Busan trong tuần này, và cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1981, có thể chạm ngưỡng pháp lý để Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Năm ngoái, Triều Tiên thông qua luật hạt nhân, trong đó nêu ra hàng loạt kịch bản mà họ có thể dùng đến vũ khí hạt nhân, bao gồm khả năng tấn công hạt nhân phủ đầu nếu bị đe doạ.

Như Seoul và Washington “khẳng định rõ” trước đó, rằng “bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào vào liên minh cũng sẽ vấp phải phản ứng ngay lập tức, áp đảo và mang tính quyết định”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố ngày 21/7.

Nếu điều này xảy ra, “chế độ Triều Tiên sẽ đối mặt với dấu chấm hết”, tuyên bố nêu rõ.

Hàn Quốc cho rằng chuyến thăm cảng Busan của tàu ngầm Mỹ là “phản ứng phòng vệ chính đáng” trước những mối đe doạ hạt nhân tiếp diễn từ Bình Nhưỡng.

Kế hoạch đưa tàu ngầm đến cảng Hàn Quốc được Hàn Quốc và Mỹ thông báo nhân chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol đến Washington hồi tháng 4.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG