Triều Tiên cáo buộc Mỹ liên tục xâm nhập vùng biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/7, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cáo buộc một máy bay quân sự Mỹ xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này 8 lần, KCNA đưa tin.
Triều Tiên cáo buộc Mỹ liên tục xâm nhập vùng biển ảnh 1

Triều Tiên cáo buộc máy bay quân sự Mỹ do thám ở EEZ. (Ảnh: Reuters)

Bà Kim Yo Jong cảnh báo rằng các lực lượng Mỹ sẽ đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục “xâm nhập trái phép”.

Trước đó, ngày 10/7, Triều Tiên cáo buộc Mỹ vi phạm vùng trời khi triển khai các chuyến bay do thám, đồng thời cảnh báo có thể bắn rơi những máy bay như vậy.

Lầu Năm Góc bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng, khẳng định quân đội Mỹ đã tuân thủ luật quốc tế.

“Những cáo buộc như vậy chỉ là cáo buộc”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên

Bà Kim cáo buộc lực lượng Không quân Mỹ xâm nhập vùng trời trên EEZ của nước này, ở độ cao 435km về phía Đông của Tongchon, tỉnh Gangwon, và ở tầm cao 276km ở phía Đông Nam Uljin, tỉnh Bắc Gyeongsang.

EEZ của mỗi quốc gia rộng 200 hải lý tính từ lãnh hải. Trong vùng biển này, quốc gia ven biển có quyền khai thác tài nguyên biển nhưng không có chủ quyền đối với khu vực này và vùng trời phía trên.

Tại cuộc họp báo ngày 10/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller kêu gọi Triều Tiên “kiềm chế những hành động leo thang” và nhắc lại lời kêu gọi “tham gia ngoại giao nghiêm túc và bền vững”.

Trong tuyên bố đưa ra tối 10/7, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang leo thang căng thẳng khi đe dọa "hoạt động bay bình thường" của liên minh Hàn - Mỹ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG