Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân đến Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ năm 1980

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/4, Mỹ cam kết sẽ cung cấp cho Hàn Quốc thông tin sâu hơn về kế hoạch hạt nhân trong bất kỳ cuộc xung đột nào với Triều Tiên.
Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân đến Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ năm 1980 ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Kèm theo đó, Seoul tái cam kết không theo đuổi mục tiêu tự chế tạo bom hạt nhân. Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, trong đó bàn về các vấn đề Triều Tiên, chip bán dẫn, thương mại và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Yoon thông báo rằng ông và người đồng cấp Mỹ đã đồng ý về những bước đi nhằm tăng cường năng lực quốc phòng cho Hàn Quốc, nhằm đối phó với mối đe doạ từ Triều Tiên.

“Hai nước đồng ý tham vấn song phương cấp tổng thống nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân và sẽ đáp trả nhanh chóng, lấn át và mang tính quyết định, huy động đầy đủ lực lượng của liên minh, bao gồm các vũ khí hạt nhân của Mỹ”, ông Yoon nói.

Ông Biden nhắc lại đề nghị của Mỹ đối với Triều Tiên về thương lượng ngoại giao để bàn về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Đề xuất này đã bị nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lạnh nhạt.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người Hàn Quốc ủng hộ việc nước này tự trang bị bom hạt nhân, nhưng Washington phản đối.

Theo “Tuyên bố Washington” được đưa ra lần này, Mỹ sẽ cung cấp thông tin sâu cho Hàn Quốc và để Hàn Quốc có tiếng nói trong việc hoạch định kế hoạch khẩn cấp nhằm răn đe và đáp trả bất kỳ sự cố hạt nhân nào ở khu vực thông qua Nhóm Tham vấn hạt nhân Mỹ - Hàn.

Washington cũng sẽ điều một tàu ngầm tên lửa đạn đạo đến Hàn Quốc để thị uy, lần đầu tiên kể từ năm 1980, giới chức Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, ông Biden nói rõ rằng không vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ được đặt trên đất Hàn Quốc.

“Tôi có quyền tuyệt đối trên cương vị tổng tư lệnh và quyền duy nhất về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng tuyên bố có ý nghĩa là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tham vấn các đồng minh khi thích hợp, nếu có bất kỳ hành động nào được thực hiện”, ông Biden nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG