Đệ nhất Phu nhân Mỹ đích thân duyệt các món sẽ thết đãi Tổng thống Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân đến Washington để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước trong 6 ngày, nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ liên minh Mỹ - Hàn.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jill Biden vừa đích thân duyệt các món ăn trong quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân. Đây là quốc yến lần thứ hai mà Tổng thống Joe Biden chủ trì, sau quốc yến linh đình đầu tiên dành cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron năm ngoái.

Với chủ đề “Liên minh hành động, hướng tới tương lai”, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về năng lực tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như những câu hỏi về mức độ chắc chắn của “sự răn đe mở rộng” mà Washington cam kết với Seoul.

Tuyên bố chung về các biện pháp tăng cường năng lực răn đe mở rộng, nghĩa là Mỹ cam kết huy động toàn bộ năng lực quân sự, bao gồm năng lực hạt nhân, để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, dự kiến sẽ là điểm nhấn quan trọng nhất của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon với người đồng cấp Mỹ Biden tại Nhà Trắng ngày 26/4.

Trước thượng đỉnh là lễ đón chính thức, sau đó là quốc yến do Tổng thống Biden và Phu nhân Jill Biden chủ trì. Tổng thống Yoon cùng dự với Phu nhân Kim Keon Hee.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đích thân duyệt các món sẽ thết đãi Tổng thống Hàn Quốc ảnh 1

Bàn ăn được bố trí để Đệ nhất Phu nhân Jill Biden duyệt trước khi diễn ra quốc yến chào đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân. Giữa bàn ăn là một bình hoa anh đào lớn cao 1m8. Thư ký Nhà Trắng Carlos Elizondo cho biết, bình hoa này “tái tạo sự kỳ diệu” của khung cảnh của hồ Tidal Basin ở Washington hoặc đảo Jeju trong mùa xuân.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đích thân duyệt các món sẽ thết đãi Tổng thống Hàn Quốc ảnh 2

Đầu bếp bánh ngọt cấp cao của Nhà Trắng Susie Morrison (trái), đầu bếp khách mời Edward Lee (giữa) và bếp trưởng cấp cao của Nhà Trắng Cris Comerford trình bày các món ăn do họ làm. Đầu bếp người Mỹ gốc Hàn Edward Lee là người soạn thực đơn sau khi bàn bạc với Đệ nhất Phu nhân Jill Biden.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đích thân duyệt các món sẽ thết đãi Tổng thống Hàn Quốc ảnh 3

Các món ăn mẫu được trưng bày để duyệt trước, bao gồm bánh cua Maryland, sườn, và chuối. Để kết hợp với hương vị Hàn Quốc, nước sốt caramel tưới lên chuối và kem chanh có hương vị của doenjang, một loại tương đậu nành lên men của Hàn Quốc.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đích thân duyệt các món sẽ thết đãi Tổng thống Hàn Quốc ảnh 4

Đệ nhất Phu nhân Jill Biden khen ngợi các món ăn, và nói rằng bà biết chồng bà sẽ thích món nào nhất.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đích thân duyệt các món sẽ thết đãi Tổng thống Hàn Quốc ảnh 5

Đây là quốc yến lần thứ hai được tổ chức kể từ khi ông Biden trở thành tổng thống Mỹ. Bức chân dung Abraham Lincoln sau bó hoa anh đào lớn. Khi hai tổng thống phát biểu, họ sẽ được bao quanh bởi những màu sắc rực rỡ và thiết kế của một ngôi đền cổ của Hàn Quốc và kiến trúc lịch sử của Nhà Trắng.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đích thân duyệt các món sẽ thết đãi Tổng thống Hàn Quốc ảnh 6

Bánh cua Maryland được mô tả là “rất Mỹ”, ăn kèm với bắp cải, su hào, dưa chuột trộn giấm gochujang, cùng với súp bí vàng ướp lạnh, dâu tây và lá tía tô. Thực đơn này được bà Biden chọn sau khi bà và các nhân viên nếm thử ít nhất 10 món khác nhau.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đích thân duyệt các món sẽ thết đãi Tổng thống Hàn Quốc ảnh 7

Quốc yến diễn ra tại phòng phía Đông của Nhà Trắng dự kiến sẽ phục vụ khoảng 200 khách.

Theo Yonhap, USA Today
MỚI - NÓNG