Nga đưa một tàu ngầm hạt nhân mới ra biển thử nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Krasnoyarsk, con tàu thứ hai trong dự án tàu ngầm 885M của Nga, có chuyến chạy thử nghiệm trên biển đầu tiên hôm 26/6, Tass dẫn nguồn tin trong ngành cho biết.
Nga đưa một tàu ngầm hạt nhân mới ra biển thử nghiệm ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk khi còn ở xưởng. (Ảnh: Tass)

“Ngày 26/6, tàu ngầm Krasnoyarsk rời xưởng Sevmash để thực hiện chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên ở Biển Trắng. Các thiết bị trên tàu và đặc tính hoạt động với thông số thiết kế sẽ được thử nghiệm trên biển”, nguồn tin cho biết.

Sau đó, tàu ngầm Krasnoyarsk sẽ trải qua một đợt kiểm tra để đánh giá hiệu quả của các vũ khí trên thực tế.

Là con tàu thứ ba được chế tạo theo Dự án 885M (Yasen-M), tàu Krasnoyarsk bắt đầu được chế tạo vào năm 2014.

Hải quân Nga đang sử dụng 2 tàu thuộc Dự án 885M, gồm tàu Severodvinsk K-560 lớp Yasen và Kazan K-561, được đưa vào biên chế tương ứng vào các năm 2014 và 2017, hiện phục vụ trong Hạm đội phương Bắc.

Dự án 885M sẽ hoàn thành vào năm 2028, khi Vladivostok - thành viên thứ 8 và cũng là cuối cùng – gia nhập Hải quân Nga.

Các tàu ngầm lớp Yasen-M được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng, có thể phóng tên lửa diệt hạm và tên lửa hành trình, 10 ống phóng ngư lôi và tên lửa Igla-M. Tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh Onik được trang bị cho tàu này có tầm bắn lên đến 600km.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.