THẾ GIỚI 24H: Mỹ điều tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân đến Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Washington khẳng định cam kết vững chắc với đồng minh Seoul, với việc điều tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân đến Hàn Quốc. Đây là lần đầu Mỹ hành động như vậy từ sau năm 1991.

Đến Washington D.C nhân kỷ niệm 70 năm liên minh Mỹ - Hàn, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra tuyên bố chung với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, nhất trí để tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc, Guardian đưa tin ngày 26/4. "Việc triển khai các vũ khí chiến lược sẽ được thực hiện liên tục và thường xuyên", ông Yoon nói. Theo Yonhap, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhất trí hai bên thành lập Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) để vận hành hệ thống răn đe mở rộng mới chi tiết hơn.


Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak đã khen ngợi nghị quyết “chiến thắng của Ukraine” mà các nghị sĩ Mỹ đề xuất ngày 26/4. Ông cho rằng Washington nên tìm cách sửa chữa "sai lầm lịch sử" bằng cách chấp nhận Kiev gia nhập NATO và thực hiện các mục tiêu của mình. "Nghị quyết của các hạ nghị sĩ đã rõ ràng: Mỹ cùng với các nước phương Tây từng khuyến khích Ukraine từ bỏ hạt nhân và các vũ khí khác để đảm bảo an ninh và sự ổn định trong khu vực đang được bảo vệ. Đó là một chính sách sai lầm khiến kẻ gây hấn hiểu lầm và dẫn tới cuộc xung đột lớn ở châu Âu", ông Podoliak viết trên Twitter.


Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao Na Uy. Ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất 10 nhà ngoại giao Na Uy để đáp trả việc nước này trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Nga đã triệu Đại sứ Na Uy tại Moscow đến Bộ Ngoại giao nước này để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ liên quan đến quyết định của Na Uy trục xuất các nhà ngoại giao của Nga tại Na Uy. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, những hành động của Na Uy càng làm trầm trọng thêm quan hệ song phương, vốn đã ở mức rất thấp.


Nhân vật bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố thoát khỏi nhà tù ở Sudan. Bộ Nội vụ Sudan thông báo, từ ngày 21 – 24/4, lực lượng RSF đã tấn công 5 nhà tù ở thủ đô Khartoum, thả nhiều phạm nhân ra ngoài. Các tù nhân được phóng thích, trong đó có Ahmed Haroun – cựu Bộ trưởng Nội vụ Sudan. Năm 2019, trong cuộc đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir, ông Haroun bị bắt giữ. Ông Haroun sau đó bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy tố hơn 40 tội danh và tội ác chống lại loài người, bao gồm giết hại dân thường, tra tấn, hiếp dâm, hủy hoại tài sản…


Chủ tịch Trung Quốc điện đàm trong một giờ với Tổng thống Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/4 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và ý nghĩa với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết nội dung cuộc điện đàm xoay quanh quan hệ song phương và cuộc xung đột ở Ukraine. Trong đó, ông Tập nói với ông Zelensky rằng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy lệnh ngừng bắn sớm ở Ukraine. (XEM CHI TIẾT...)


Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên đến Ukraine để đàm phán. Ngày 26/4, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên đến Ukraine và tổ chức các vòng đàm phán với tất cả các bên để tìm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra. Ngày 24/2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra bản kế hoạch gồm 12 điểm kêu gọi Moscow và Kiev chấm dứt giao tranh, bảo vệ các nhà máy hạt nhân, nối lại cuộc đàm phán hòa bình và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.


Không quân Đức chặn máy bay Nga trên Biển Baltic. Không quân Đức hôm 26/4 thông báo đã triển khai tiêm kích nhận diện và theo dõi biên đội 3 phi cơ quân sự Nga trên không phận biển Baltic. Giới chức Đức đã công bố hình ảnh chụp biên đội máy bay Nga ở khoảng cách gần, gồm hai tiêm kích Su-27 và một trinh sát cơ Il-20, hoạt động trên vùng trời quốc tế ở biển Baltic, được cho là không bật thiết bị phát đáp tín hiệu. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.


Hàn Quốc sắp thành lập Bộ chỉ huy các chiến dịch UAV. Ngày 26/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo quân đội nước này có kế hoạch thiết lập Bộ Chỉ huy các chiến dịch thiết bị bay không người lái (UAV) vào nửa cuối năm nay. Đây được xem như biện pháp nhằm tăng cường sử dụng các khí tài không người lái để đối phó với những mối đe dọa quân sự đang nổi lên.


10 sỹ quan an ninh Ấn Độ thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Trung. Ngày 26/4, nhóm phiến quân Naxalites đã thực hiện vụ đánh bom nhằm vào chiếc xe chở nhân viên Lực lượng Bảo vệ Khu vực (DRG) ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, khiến 10 sỹ quan an ninh và một lái xe thiệt mạng. Hiện các lực lượng chức năng Ấn Độ đang mở rộng điều tra, truy quét nhóm phiến quân.

MỚI - NÓNG