TPO - Các nhà quan sát OSINT và chuyên gia phân tích quân sự theo dõi diễn biến ở Syria vừa công bố một số bức ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động quân sự gia tăng của quân đội Nga tại căn cứ không quân Khmeimim.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, các tàu chiến của Nga vẫn chưa rời căn cứ ở Tartus sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) nhằm vào Chính phủ Syria.
TPO - Iran đặt mục tiêu gửi tên lửa và máy bay không người lái đến Syria, đồng thời tăng số lượng cố vấn quân sự ở Damascus để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters.
TPO - Phiến quân khủng bố ở Syria ngày 5/12 cho biết đã bắt đầu tiến vào thành phố Hama, nhưng quân đội phủ nhận thông tin này. Việc Hama thất thủ, nếu xảy ra, sẽ gây chấn động ở Damascus cũng như ở các nước đồng minh của Syria là Nga và Iran.
TPO - Nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cho biết đã chiếm được trạm radar 48YA6-K1 Podlet-K1 của Nga, được sử dụng để điều khiển hệ thống phòng không S-400 và S-300.
TPO - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh các tay súng đi lại trong hành lang dinh thự của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở Aleppo. Trước đó, nhóm phiến quân đã tiến vào thành phố trong một cuộc tấn công bất ngờ hôm 28/11.
TPO - Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một ga tàu hỏa ở phía tây nam Pakistan ngày 9/11, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương.
TPO - Lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt 6 phiến quân trong một chiến dịch đặc biệt ở nước cộng hòa Ingushetia thuộc vùng Bắc Caucasus của Nga, hãng tin Tass dẫn lời cơ quan thực thi pháp luật địa phương đưa tin.
TPO - Israel cho biết, phiến quân Houthi ở Yemen đã thu giữ một tàu chở hàng do Anh và Nhật Bản điều hành ở phía nam Biển Đỏ, gọi đó là một "hành động khủng bố của Iran", gây hậu quả cho an ninh hàng hải quốc tế.
TPO - Washington khẳng định cam kết vững chắc với đồng minh Seoul, với việc điều tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân đến Hàn Quốc. Đây là lần đầu Mỹ hành động như vậy từ sau năm 1991.
TPO - Ngày 24/1, lực lượng phòng không Rwanda bắn một chiếc máy bay chiến đấu của CHDC Congo vì cho rằng máy bay này vi phạm không phận. Chính phủ Congo cho rằng đây là hành động chiến tranh.
TPO - Chính quyền quân sự Myanmar vừa triển khai một đợt không kích nhằm vào căn cứ của nhóm vũ trang dân tộc thiểu số, trong đó 1 quả bom rơi sát biên giới với Ấn Độ.
TPO - Ít nhất 6 trẻ em thiệt mạng và 17 người bị thương khi máy bay trực thăng quân đội bắn vào một trường học ở Myanmar, CNN đưa tin ngày 20/9, dẫn lời người dân và báo chí địa phương.
TPO - Ngày 7/4, giới chức Mỹ cho biết đã bắt một đối tượng cầm đầu băng đảng yakuza Nhật Bản và 3 người đàn ông Thái Lan đã buôn heroin, ma tuý đá và tìm cách mua tên lửa đất - đối - không để cung cấp cho các nhóm phiến quân ở Myanmar và Sri Lanka.
TPO - Ngày 29/3, một chiếc trực thăng của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) đã bị các phiến quân của Phong trào 23/3 (M23) bắn rơi.
TPO - Washington đã kêu gọi phiến quân Houthi thả những người địa phương làm việc cho Mỹ ở thủ đô Sanaa của Yemen, đồng thời trả lại tất cả các tài sản mà họ lấy đi từ khu nhà đại sứ quán.
TPO - Hamdullah Mukhlis - một chỉ huy cấp cao của Taliban, người đứng đầu quân đoàn Kabul - được cho là đã thiệt mạng trong vụ đánh bom của IS nhằm vào một bệnh viện quân y ở Afghanistan.
TPO - Quân đội Philippines đã tiêu diệt một thủ lĩnh phiến quân được cho là "bị truy nã gắt gao nhất" trong một cuộc đụng độ hôm 30/10 ở tỉnh miền Nam Bukidnon.
TPO - Một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Syria, các quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với Fox News hôm 30/9.
TPO - Taliban hôm 21/8, tuyên bố Hashmat Ghani - em trai tổng thống lưu vong của Afghanistan - Ashraf Ghani đã cam kết trung thành với nhóm Hồi giáo này.
TPO - Một số người được cho là đã thiệt mạng hôm thứ Hai, 16/8, sau khi cố gắng bám víu vào chiếc máy bay chở người sơ tán khỏi thủ đô của Afghanistan.
TPO - Một phát ngôn viên Đại sứ quán Nga cho biết Tổng thống Afghanistan - Ashraf Ghani khi bỏ chạy khỏi Kabul đã được hộ tống bởi những chiếc xe chở đầy tiền mặt.