Taliban giành thêm hai thủ phủ Afghanistan trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
Các chiến binh Taliban ở thành phố Farah. Ảnh: AP
Các chiến binh Taliban ở thành phố Farah. Ảnh: AP
TPO - Taliban đã chiếm thêm hai thủ phủ cấp tỉnh ở Afghanistan, giành quyền kiểm soát tổng cộng tám thành phố lớn chỉ trong năm ngày.

Sau một loạt các cuộc tấn công hôm thứ Ba, Taliban đã chiếm được thành phố Farah (thủ phủ tỉnh Farah) và thành phố Pul-e-Khumri (thủ phủ tỉnh Baghlan, cách thủ đô Kabul chỉ 200km).

Các quan chức địa phương xác nhận với phóng viên Al Jazeera rằng cả hai thành phố đã rơi vào tay Taliban. Đại diện Taliban cũng chia sẻ tin chiến thắng trên Twitter và công bố video các chiến binh ăn mừng ở Pul-e-Khumri.

“Taliban hiện đang ở trong thành phố”, nghị sĩ Baghlan, Mamoor Ahmadzai nói, đồng thời cho biết thêm nhóm này “đã giương cao lá cờ của họ ở quảng trường chính, và trên toà nhà văn phòng của thống đốc”.

Trong vòng năm ngày từ 6/8, Taliban đã chiếm được tổng cộng tám thủ phủ tỉnh trên khắp Afghanistan, bao gồm Farah (tỉnh Farah), Pul-e-Khumri (tỉnh Baghlan), Aybak (tỉnh Samangan), Zaranj (tỉnh Nimruz), Sheberghan (tỉnh Jowzjan), Sar-e-Pol (tỉnh Sar-e-Pol), Taloqan (tỉnh Takhar) và Kunduz (tỉnh Kunduz).

Phản ứng trước bước tiến thần tốc của Taliban, Tổng thống Joe Biden khẳng định ông không hối hận khi quyết định rút quân Mỹ về nước sau chiến dịch kéo dài 20 năm. Ông nhấn mạnh “kế hoạch sẽ không thay đổi”, và kêu gọi các quan chức Afghanistan đoàn kết để “tự bảo vệ đất nước của mình”, vì “họ được trang bị đầy đủ để làm việc đó”.

“Chúng tôi đã chi hơn một nghìn tỉ đô la trong hơn 20 năm. Chúng tôi đã huấn luyện và trang bị các thiết bị hiện đại cho hơn 300.000 binh sĩ Afghanistan”, ông Biden nói trong một cuộc họp báo. “Các lãnh đạo Afghanistan phải đoàn kết với nhau.”

“Chúng tôi đã mất hàng ngàn người Mỹ. Giờ là lúc họ phải tự chiến đấu cho chính mình. Chiến đấu vì quốc gia của mình.”

Các lực lượng Afghanistan gần như đã bị “tê liệt” trước sự tấn công dữ dội của Taliban, và nhóm này có khả năng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả trong những ngày tới.

Taliban hiện đang bao vây các thủ phủ của Helmand và Kandahar ở phía nam. Nhóm này hôm thứ Ba thông báo "sắp tiến vào thành phố Feyzabad", thủ phủ của vùng Badakhshan, sau khi lực lượng chính quyền địa phương "chịu thương vong nặng nề”.

Thành phố Mazar-i-Sharif ở tỉnh Balkh cũng đang bị Taliban nhắm đến, mặc dù chính phủ Afghanistan cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công ở đó vào thứ Ba.

Điều đáng báo động nhất đối với các quan chức Afghanistan ở thời điểm hiện tại là các cuộc tấn công của Taliban ở thủ đô Kabul, nơi đặt chính quyền trung ương. Trong tuần trước, nhóm này đã thực hiện một số vụ đánh bom ô tô trong thành phố và thực hiện một số vụ ám sát có chủ đích, làm dấy lên lo ngại rằng các tay súng có thể sẽ sớm tiến vào thủ đô.

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã hoàn tất 90% việc rút quân khỏi Afghanistan trong tháng trước, nhưng quân đội Mỹ vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Taliban.

Các quan chức Mỹ cũng nói với tờ Times rằng Lầu Năm Góc có khả năng sẽ tiến hành thêm một chiến dịch trên không khác trong những tháng tới nếu quân nổi dậy đe doạ Kabul và Kandahar.

Theo RT
MỚI - NÓNG