Mỗi xe Stryker tiêu chuẩn có trọng lượng từ 16,4 tới hơn 18 tấn tùy phiên bản; có khả năng chở tối đa tới 9 binh lính với đầy đủ trang thiết bị chiến đấu.
TPO - Một máy bay trực thăng Blackhawk của quân đội Mỹ đã bất ngờ hạ cánh xuống khu vực biên giới Ba Lan – Ukraine để đón một số hành khách từ một chiếc xe SUV màu đen, theo báo giới địa phương.
TPO - Đầu năm 1945, một chiếc máy bay C-46 của quân đội Mỹ chở 13 người đến từ thành phố Côn Minh (Trung Quốc), đã mất tích tại khu vực núi Himalaya ở bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ) do thời tiết xấu.
Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng trị giá 49 triệu USD với Tập đoàn Lockheed Martin để chế tạo phiên bản mới máy bay tàng hình F-35 cho một đồng minh giấu tên của Mỹ.
Lầu Năm Góc đang thúc đẩy chương trình nghiên cứu và phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh, nhằm đối phó với những thách thức mới trong tương lai.
Thiếu ngủ thường xuyên có thể làm tê liệt việc đưa ra quyết định và dẫn đến thảm họa, do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đặc biệt chú trọng vấn đề giấc ngủ đối với binh sĩ của mình.
Tomahawk là loại tên lửa hành trình có độ chính xác cực cao, được quân đội Mỹ ưu tiên trang bị trên tất cả các phương tiện chiến đấu của cả hải quân, không quân lẫn lục quân. Đây đồng thời cũng là vũ khí răn đe chủ yếu cho sức mạnh của quân đội Mỹ hiện nay.
Quân đội Mỹ có kế hoạch tiếp nhận và đưa vào vận hành tổ hợp vũ khí laser DE M-SHORAD công suất lớn, do tập đoàn Raytheon phát triển, cho lực lượng mặt đất cuối năm 2022.
TPO - Quân đội Mỹ đã bắt đầu thuê thêm đặc vụ dân sự và nhân viên hỗ trợ để nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm, sau một loạt vụ giết người và phạm tội khác xảy ra ở bang Texas.
Theo thông cáo của Lockheed Martin, tên lửa đã được phóng từ hệ thống phóng và bay qua Thái Bình Dương, hoàn thành đường bay dài nhất từ trước đến nay.
TPO - Chương trình tên lửa tấn công chính xác (PrSM) của Mỹ đang bước vào giai đoạn kỹ thuật và sản xuất. Dự kiến loại tên lửa có tầm bắn 500-1.000 km này sẽ được trang bị cho các lực lượng quân đội Mỹ từ năm 2023.
TPO - Trong Chiến tranh Lạnh, Boeing đã phát triển kế hoạch trang bị 72 tên lửa hành trình phóng từ trên không trên máy bay Boeing 747, phục vụ như một nền tảng vũ khí tầm xa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu từ hàng trăm dặm.
TPO - Lầu Năm Góc ghi nhận hàng trăm ngàn lượt binh sĩ Mỹ đã tham gia phục vụ trong “cuộc chiến chống khủng bố” ở Afghanistan. Vào cao điểm các hoạt động quân sự của Mỹ trong năm 2011, có tới 100.000 lính Mỹ hoạt động tại 10 căn cứ quân sự, trải dài từ căn cứ không quân Bagram đến Kandahar.
TPO - Dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) do Ủy ban Quân vụ Hạ viện chuẩn bị đã xuất hiện trong tháng này với một khoản bổ sung ngân sách quốc phòng lớn: 23,9 tỷ USD chi cho mua sắm vũ khí, nghiên cứu và phát triển, bảo trì.
TPO - Các binh sĩ và nhà nghiên cứu đã kết thúc một số cuộc thử nghiệm ban đầu tại thao trường thử nghiệm Yuma, Arizona, với loại vũ khí tấn công trên diện rộng XM204 vào đầu tháng 9, theo một thông cáo của lục quân Mỹ.
TPO - Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm của Không quân Mỹ (AFSOC) đang phát triển phao có thể tháo rời cho vận tải cơ “ngựa thồ” MC-130J Commando II của họ. Với phao, MC-130 thông thường biến thành thủy phi cơ có khả năng cất cánh và hạ cánh trên bất kỳ vùng nước nào có kích thước hợp lý.
TPO - Một loại phương tiện dưới nước mới, được hệ thống báo cáo giao thông hàng hải MarineTraffic xác định là "USV Catbus" đã xuất hiện ở cảng San Diego.
TPO - Một oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ đã bị hư hại nặng khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau một chuyến bay huấn luyện tại Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri.
TPO - 33 -50% trong tổng số 14 nghìn tỷ USD chi tiêu của Lầu Năm Góc kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Afghanistan đã rơi vào túi các nhà thầu quốc phòng, một nghiên cứu do Viện Watson của Đại học Brown và Trung tâm Chính sách Quốc tế công bố hôm thứ Hai cho biết.
TPO - Vụ 11/9 là một trong những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trên đất Mỹ. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, New York và Washington trải qua một sự kiện chưa từng có, và để bảo vệ quê hương của họ, quân đội Mỹ buộc phải thực hiện một hành động không giống ai.
TPO - Có một lý do hợp lý đằng sau việc Lockheed Martin F-35 Lightning II được gọi là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất và đắt tiền nhất trên thế giới.