Abrams M1A2 SEPv3 - ‘Quả đấm thép’ của Mỹ xuất hiện tại Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Mỹ gần đây đã chuyển giao hàng chục xe tăng Abrams M1A2 SEPv3 tới Ba Lan nhằm giúp đỡ các quốc gia đồng minh củng cố năng lực quốc phòng.

Trang Defence Blog dẫn thông cáo từ Lục quân Mỹ cho biết, sự xuất hiện của những chiếc xe tăng M1A2 SEPv3 ở Ba Lan sẽ giúp Nhóm tác chiến thuộc Lữ đoàn số 3 Mỹ cùng quân đội các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tạo ra những lực lượng sẵn sàng tác chiến.

Abrams M1A2 SEPv3 - ‘Quả đấm thép’ của Mỹ xuất hiện tại Ba Lan ảnh 1

Lô xe tăng M1A2 SEPv3 Mỹ chuyển giao cho Ba Lan. Ảnh: Defence Blog

Abrams là xe tăng do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1980. Phiên bản M1A2 SEPv3 được coi là xe tăng kỹ thuật số tiên tiến nhất trên thế giới với hỏa lực nâng cấp, mức độ bảo vệ và cơ động vượt trội, có tính năng kỹ chiến thuật vượt xa những biến thể cũ M1A1 và M1A2, thậm chí còn trội hơn cả T-90M Proryv-3 của Nga.

Abrams M1A2 SEPv3 - ‘Quả đấm thép’ của Mỹ xuất hiện tại Ba Lan ảnh 2

Tăng thiết giáp Abrams khai hỏa. Ảnh: interestingengineering.com

M1A2 SEPv3 dài 9,77m (tính cả nòng pháo), rộng 3,7m, cao 2,4m và nặng khoảng 63 tấn. Kíp chiến đấu có 4 người, gồm trưởng xe, lái xe, xạ thủ và binh sĩ phụ trách nạp đạn. M1A2 SEPv3 được trang bị động cơ tua-bin khí Honeywell AGT1500 có công suất 1.500 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 68 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 425km.

Abrams M1A2 SEPv3 - ‘Quả đấm thép’ của Mỹ xuất hiện tại Ba Lan ảnh 3

Cận cảnh M1A2 SEPv3 - phiên bản Abrams mới nhất. Ảnh: General Dynamics Land systems

M1A2 SEPv3 có vũ khí chính là pháo nòng trơn M256 120mm, có thể bắn đạn xuyên giáp dưới cỡ BOPS M829A4 (thế hệ 5) và đạn đa nhiệm (AMP) tiên tiến tiêu diệt xe bọc thép, sinh lực và các phương tiện bay tầm thấp. Ngoài ra, xe cũng được lắp súng máy đồng trục dùng cỡ đạn 7,62 x 51mm NATO và một súng máy cỡ nòng 12,7mm trên tháp pháo để chống lại bộ binh đối phương.

Abrams M1A2 SEPv3 - ‘Quả đấm thép’ của Mỹ xuất hiện tại Ba Lan ảnh 4

Loại đạn động năng tiên tiến M829A4. Ảnh: dote.osd.mil

Là phiên bản xe tăng Abrams mạnh nhất được Mỹ xuất khẩu ra nước ngoài, M1A2 SEPv3 (M1A2C) được tích hợp hệ thống APS Trophy do Israel sản xuất, có khả năng vô hiệu hóa mọi loại đạn xuyên lõm, đạn xuyên động năng, tăng cường khả năng tự vệ trước các loại vũ khí chống tăng phổ biến hiện nay và được bổ sung một súng máy 0,5 inch điều khiển từ xa; trọng lượng chiến đấu 73,6 tấn.

Abrams M1A2 SEPv3 - ‘Quả đấm thép’ của Mỹ xuất hiện tại Ba Lan ảnh 5

M1A2 SEPv3 được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động của Trophy. Ảnh: US Army.

Trophy với 4 radar mảng pha chủ động EL/M-2133 có thể phát hiện mục tiêu 360 độ quanh xe và 2 hộp phóng đạn phân mảnh kiểu cò quay trên tháp pháo M1A2 SEPv3 sẽ bảo vệ xe tăng này khỏi tên lửa chống tăng của đối phương tấn công từ mọi hướng.

Abrams M1A2 SEPv3 - ‘Quả đấm thép’ của Mỹ xuất hiện tại Ba Lan ảnh 6

Hệ thống tác chiến điện tử điều khiển từ xa CREW Duke V3. Ảnh: armadainternational.com

MỚI - NÓNG