Quân đội Mỹ kêu gọi sản xuất 900 hệ thống HIMARS

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Mỹ từng kêu gọi sản xuất khoảng 900 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), trong đó 540 hệ thống đã xuất xưởng, theo Military Today. Một số nước châu Âu có kế hoạch mua HIMARS.

Ngày 8/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cung cấp thêm cho Ukraine các hệ thống HIMARS như một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD để Ukraine có thể đạt được “thành công quan trọng trên chiến trường”.

HIMARS được hãng Lockheed Martin phát triển, bắt đầu phục vụ trong Sư đoàn Không vận số 18 của Quân đội Mỹ đặt tại bang Bắc Carolina vào năm 2005. Đến cuối năm 2009, khoảng 250 hệ thống HIMARS đã được sản xuất cho Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ (8 tiểu đoàn Lục quân và 2 tiểu đoàn Thủy quân lục chiến), theo Global Security.

Các hệ thống này cũng đã được xuất khẩu sang Jordan (12), Singapore (18) và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (20). Một số ít HIMARS được giao cho Ukraine.

Ukraine hiện có 16 hệ thống HIMARS. Hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng, nước ông cần ít nhất 100 hệ thống để chiếm lại quyền kiểm soát đối với khu vực Donbass.

Quân đội Mỹ kêu gọi sản xuất 900 hệ thống HIMARS ảnh 1

Hệ thống HIMARS khai hoả. Ảnh: Lockheed Martin.

Là một phiên bản nhẹ hơn của hệ thống tên lửa phóng loạt đa năng M270, HIMARS có thể mang sáu tên lửa. Hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường mở rộng (GMLRS) của nó có tầm bắn hơn 80km. Hệ thống này có thể phóng tên lửa và di chuyển nhanh chóng ra xa trước khi lực lượng đối phương xác định vị trí phóng.

HIMARS được cho là đã giúp các lực lượng Ukraine tấn công các trung tâm chỉ huy và kho đạn dược của Nga. Tháng 7, hai thành viên NATO là Latvia và Lithuania xác nhận kế hoạch mua HIMARS; Ba Lan cũng tuyên bố sẽ mua lại các hệ thống này.

Các nhà máy ở Ba Lan sẽ sản xuất các thành phần quan trọng của vũ khí mà nước này tìm cách tích hợp với hệ thống quản lý chiến trường của riêng mình, Defense Post đưa tin.

MỚI - NÓNG