Quân đội Mỹ thử nghiệm thành công đạn pháo tầm xa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là một phần của chương trình Pháo binh tầm xa (Extended Range Cannon Artillery - ERCA), BAE System đã phối hợp với quân đội Mỹ thử thành công đạn pháo XM1155 có khả năng sát thương rất cao.

Theo thông báo của BAE System, ngày 29/3, một cuộc thử nghiệm diễn ra tại trường bắn tên lửa White Sands, bang New Mexico, nhằm đánh giá khả năng tương thích của XM1155 với lựu pháo 155 mm.

Trong quá trình thử nghiệm, đạn pháo XM1155 được bắn từ lựu pháo XM907E2 58 cỡ nòng 155mm nhằm vào một mục tiêu cố định. Được biết, mục tiêu lần này được đặt ngoài phạm vi mà một số quả đạn dẫn đường chính xác của Mỹ trước đây từng tiến hành thử nghiệm.

Quân đội Mỹ thử nghiệm thành công đạn pháo tầm xa ảnh 1

Brent Butcher, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của BAE Systems cho biết: “Thử nghiệm thành công xác nhận đạn pháo XM1155 tăng tầm với lực sát thương nâng cao có thể đánh bại những mục tiêu tầm xa. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiến hành các thử nghiệm tiếp theo để tăng gấp đôi phạm vi của đạn dẫn đường hiện có".

Cũng theo ông Brent Butcher, việc phát triển loại đạn này đang đi đúng hướng, cung cấp cho quân đội Mỹ giải pháp đạn dược tốt nhất dành cho lựu pháo mà nước này đang sở hữu. Với khả năng vượt trội, đạn mới tăng cường tính cơ động cho binh sĩ trên chiến trường.

Đạn pháo XM1155, được Lầu Năm Góc chủ trương phát triển từ năm 2015, ứng dụng từ dòng đạn pháo tăng tầm XM1113 của pháo binh Mỹ. XM1155 được phát triển để xuyên thủng và phá hủy hệ thống phòng thủ của đối phương thông qua phương thức dẫn đường tiên tiến, khả năng tăng tầm và lực sát thương cao.

Theo Army-technology, BAE System
MỚI - NÓNG