Mỹ tuyên bố tăng cường kho vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Mỹ sẽ nỗ lực cải thiện lực lượng hạt nhân, củng cố kho vũ khí trên bộ, trên không và trên biển để đáp trả những hành động khiêu khích của Triều Tiên và các quốc gia đối thủ.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm thứ Năm (9/3), tướng không quân Anthony Cotton nói về sự cần thiết phải tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Mỹ để đối phó với “thách thức” từ Bình Nhưỡng và các quốc gia đối thủ khác.

“Triều Tiên đã tiến hành số vụ phóng tên lửa nhiều chưa từng thấy vào năm 2022 và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới của nước này, được gọi là KN-28, cho thấy thách thức an ninh tiếp tục gia tăng. Để có thể tiếp tục đóng vai trò là nền tảng của khả năng răn đe, chúng tôi đang tái cấp vốn cho mọi nhánh của bộ ba hạt nhân cũng như các hệ thống liên lạc và kiểm soát chỉ huy hạt nhân”, ông Cotton nói.

Bộ ba hạt nhân Mỹ gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay ném bom chiến lược tầm xa và tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân.

Ông Cotton cáo buộc Triều Tiên “gây ra mối đe dọa cho Mỹ và đồng minh”, nhấn mạnh rằng Washington phải tiếp tục cải thiện “khả năng răn đe hạt nhân hiệu quả và đáng tin cậy”.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã gia tăng trong năm ngoái khi Bình Nhưỡng tiến hành số vụ thử vũ khí cao kỷ lục.

Mới nhất, nước này đã phóng ít nhất sáu tên lửa tầm ngắn về phía Biển Hoàng Hải vào chiều 9/3 trong một động thái dường như nhằm phô trương lực lượng trước khi Mỹ và Hàn Quốc khai màn cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do vào tuần tới.

Theo RT
MỚI - NÓNG