TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết Nga đang duy trì thế chủ động chiến lược ở Ukraine và sẽ tập trung vào việc cung cấp toàn diện cho lực lượng của mình. Ông nhấn mạnh Nga sẽ duy trì bộ ba hạt nhân ở mức sẵn sàng chiến đấu cao, phát triển sản xuất máy bay không người lái, giới thiệu vũ khí mới và tăng cường khả năng của nhóm vệ tinh.
TPO - Nga vừa thử nghiệm thành công khả năng triển khai một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa quy mô lớn trên bộ, trên biển và trên không, Điện Kremlin cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 25/10, trong bối cảnh Mátxcơva sắp hủy việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân.
TPO - Chính phủ Mỹ sẽ nỗ lực cải thiện lực lượng hạt nhân, củng cố kho vũ khí trên bộ, trên không và trên biển để đáp trả những hành động khiêu khích của Triều Tiên và các quốc gia đối thủ.
TPO - Tổng thống Vladimir Putin ngày 21/12 cho biết kho vũ khí hạt nhân là yếu tố chính giúp đảm bảo chủ quyền của Nga. Ông cũng tuyên bố rằng các loại vũ khí mới sẽ sớm được đưa vào sử dụng.
TPO - Quân đội Trung Quốc đang tiến tới việc biên chế đầy đủ, thứ mà các nhà lý luận quân sự phương Tây gọi là “bộ ba hạt nhân”, Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo trong một báo cáo mới.
TPO - Tuyên bố trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nhiều lần trong bối cảnh nước này liên tục hiện đại hóa quân đội, đầu tư sản xuất nhiều loại vũ khí, nhất là “Bộ ba hạt nhân” gồm máy bay ném bom tầm xa, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược và lực lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Trong 10 năm tới, Nga sẽ chi khoảng 19.000 tỷ Ruble cho việc mua sắm, bảo dưỡng và phát triển các loại vũ khí và thiết bị quân sự.
TPO - Mỹ sẽ từ bỏ kế hoạch triển khai tên lửa hành trình hạt nhân trên biển nếu Nga tuân thủ Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF).