TPO - Ngày 24/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ chấm dứt hiện diện quân sự ở Niger vào cuối năm nay, đánh dấu bước ngoặt mới trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau cuộc đảo chính hồi tháng 7.
TPO - Một quan chức do Mátxcơva bổ nhiệm ở Vùng Zaporizhzhia thừa nhận lực lượng Nga đã rút khỏi làng Robotyne, hơn một tuần sau khi Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát khu định cư này.
TPO - Ngày 10/6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông đã lên kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm, để thúc giục rút lực lượng Nga ở Ukraine về nước.
TPO - Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine nói với CNN rằng quyết định rút quân khỏi Bakhmut của công ty quân sự Nga Wagner có thể sẽ tạo ra “bước ngoặt” ở thành phố chiến lược này.
TPO - Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner – ông Evgeny Prigozhin thông báo lực lượng của công ty này sẽ rút khỏi “chảo lửa” Bakhmut vào ngày 10/5, sau khi Nga kỉ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đang bất đồng với tướng Valery Zaluzhny - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, theo nguồn tin chính phủ được tờ Bild của Đức trích dẫn. Nguồn thạo tin ở Kiev nói với Bild rằng ông Zaluzhny đã kêu gọi rút quân khỏi Bakhmut - một thành phố quan trọng của Donbass từ nhiều tuần trước.
TPO - Ngày 24/2, xung đột ở Ukraine bước vào năm thứ hai mà chưa thấy hồi kết. Cùng lúc đó, Nga bị cô lập trong một cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo G7 đang phối hợp để tăng cường viện trợ Ukraine.
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các thông tin trên phương tiện truyền thông rằng Nga có kế hoạch rời khỏi thành phố Energodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là không đúng sự thật.
TPO - Chính quyền Ukraine đã áp đặt lệnh giới nghiêm và hạn chế ra vào Kherson sau khi tiếp quản thành phố này, Yaroslav Yanushevich - người đứng đầu cơ quan quân sự địa phương cho biết hôm 13/11.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự tin tuyên bố giành lại quyền kiểm soát Kherson sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố. Động thái này được Mỹ ca ngợi là “chiến thắng phi thường” của quân đội Ukraine.
TPO - Điện Kremlin hôm 11/11 nhấn mạnh rằng việc rút các lực lượng Nga khỏi thành phố Kherson không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của khu vực này, vì Vùng Kherson đã sáp nhập Nga hồi tháng 10 sau một cuộc trưng cầu dân ý công khai.
TPO - Binh lính Ukraine càng đẩy sâu hơn xuống thành phố cảng chiến lược Kherson ở miền Nam sau khi Mátxcơva thông báo triển khai một trong những cuộc rút quân lớn nhất.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 9/11 đã ra lệnh cho quân đội rút khỏi bờ Tây sông Dnipro trước các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine gần thành phố Kherson, miền Nam nước này. Đây là một bước lùi đáng kể và có thể là bước ngoặt của cuộc xung đột.
TPO - Ngày 3/11, một quan chức được Nga ủng hộ tại miền Nam Ukraine nói rằng Mátxcơva có thể rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro ở Kherson. Kiev và giới phân tích phương Tây thận trọng, nghi ngờ rằng đó có thể là cái bẫy.
TPO - Một quan chức do Nga chỉ định ở vùng Kherson (miền Nam Ukraine) ngày 3/11 cho biết lực lượng nước này có khả năng sẽ rời bờ Tây sông Dnipro, nơi công dân đã được sơ tán trong những tuần gần đây.
TPO - Các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp trực tiếp Taliban vào thứ Bảy, lần đầu tiên kể từ khi thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri bị Mỹ tiêu diệt trong nhà ông ta ở thủ đô Kabul của Afghanistan cuối tháng 7, hai quan chức biết về cuộc đàm phán cho biết.
TPO - Quân đội Nga và lực lượng Donbass đã rút khỏi các vị trí phòng thủ của họ ở thị trấn Krasny Liman, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong một tuyên bố hôm thứ Bảy.
TPO - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 10/9 cho biết sự thành công của chiến dịch phản công cho thấy Ukraine có thể áp đảo lực lượng Nga, nhưng Kiev vẫn cần thêm vũ khí từ các đối tác của mình.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc rút quân khỏi nhiều địa điểm trên khắp vùng Kharkov của Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường phản công trong khu vực.
TPO - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này quyết định rút khỏi thành phố Lysychansk (vùng Luhansk) để bảo toàn tính mạng cho các binh sĩ.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/6 thông báo quân đội nước này đã rời Đảo Rắn trên Biển Đen, nhấn mạnh rằng đây là cử chỉ thể hiện thiện chí của Mátxcơva.
TPO - Một trong những binh sĩ Ukraine cuối cùng ở "chảo lửa" Sievierodonetsk (thuộc Lugansk) đã rút lui trên một chiếc thuyền. Người này bày tỏ dù rất cay đắng khi phải rời đi, nhưng vẫn vui vì giữ được mạng sống.
TPO - Ngày 27/5, Ukraine cho biết lực lượng của họ có thể cần rút khỏi cứ điểm cuối cùng ở Lugansk để tránh quân Nga, khi lực lượng của Mátxcơva đang tấn công mạnh vào miền đông nhằm thay đổi động lực của cuộc chiến suốt 3 tháng qua.
TPO - Kết thúc cuộc đàm phán ngày 29/3, Nga thông báo sẽ giảm quy mô hoạt động quân sự quanh thủ đô Kiev của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine đề xuất trở thành nước trung lập với điều kiện được đảm bảo an ninh.
TPO - Tờ Financial Times (FT) cho biết Mátxcơva và Kiev đang xây dựng “kế hoạch hoà bình 15 điểm”, trong đó các lực lượng Nga sẽ rút lui để đổi lấy cam kết trung lập của Ukraine.
TPO - Sau vòng đàm phán thứ nhất nêu ra một số yêu sách, vòng đàm phán thứ hai giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến diễn ra ngày 2/3, hãng tin Nga TASS đưa tin hôm 1/3.