Chính quyền Afghanistan nói ‘sẽ chuyển giao quyền lực một cách hoà bình’

0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Afghanistan ở thủ đô Kabul ngày 15/8. Ảnh: AP
Binh sĩ Afghanistan ở thủ đô Kabul ngày 15/8. Ảnh: AP
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan - Abdul Sattar Mirzakwal cho biết sẽ có sự chuyển giao quyền lực một cách hoà bình cho chính phủ lâm thời, sau khi Taliban ra lệnh cho các chiến binh chưa tiến vào trung tâm Kabul.

“Người dân Afghanistan không nên lo lắng… Sẽ không có cuộc tấn công nào vào thành phố và sẽ có sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho chính phủ lâm thời”, ông Mirzakwal nói trong một bài phát biểu.

Trước đó, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết các tay súng Taliban đang tiến vào Kabul từ mọi phía. Một số quan chức Afghanistan giấu tên xác nhận với AP rằng các tay súng đã xuất hiện ở ngoại ô Kabul, tại các quận Kalakan, Qarabagh và Paghman.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, sự hoảng loạn ở Kabul đã tan biến, và hầu hết người dân đã trở về nhà. Taliban tuyên bố sẽ không chiếm Kabul bằng vũ lực. Bộ Nội vụ xác nhận nhóm chiến binh đang ở cửa ngõ thủ đô nhưng chưa vào trung tâm.

Chính quyền Afghanistan nói ‘sẽ chuyển giao quyền lực một cách hoà bình’ ảnh 1

Tổng thống Ghani (áo trắng) xuất hiện hôm qua, 14/8 ở Kabul. Ảnh: AP

Phát ngôn viên của Taliban - Zabihullah Mujahid cho biết trong một tuyên bố rằng nhóm này đang đàm phán với chính phủ để yêu cầu Kabul đầu hàng trong hòa bình. "Các chiến binh Taliban sẽ túc trực ở tất cả các lối vào của Kabul cho đến khi đạt thoả thuận chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và thỏa đáng”.

Ali Ahmad Jalali, cựu Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan, có khả năng được chỉ định là người đứng đầu chính quyền lâm thời ở Kabul, ba nguồn tin ngoại giao cho biết.

Cùng lúc đó, nguồn tin thân cận với Tổng thống Ashraf Ghani lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng ông Ghani đã rời khỏi Afghanistan. Người này cho biết ông Ghani dành phần lớn buổi sáng với phu nhân trong vườn dinh thự.

Một quan chức khác tiết lộ ông Ghani đang đàm phán khẩn cấp với đặc phái viên hòa bình Mỹ - Zalmay Khalilzad và các quan chức hàng đầu của NATO.

Cách đây vài tiếng, Mỹ đã bắt đầu sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán ở thủ đô Kabul bằng máy bay trực thăng. Đại diện phía Mỹ trước đó cho biết các nhân viên ngoại giao đã bắt đầu tiêu huỷ những tài liệu nhạy cảm.

Chính quyền Afghanistan nói ‘sẽ chuyển giao quyền lực một cách hoà bình’ ảnh 2

Máy bay xuất hiện ở Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: AP

Theo Reuters, Al Jazeera
MỚI - NÓNG