Chính quyền quân sự Myanmar thả bom sát đất Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền quân sự Myanmar vừa triển khai một đợt không kích nhằm vào căn cứ của nhóm vũ trang dân tộc thiểu số, trong đó 1 quả bom rơi sát biên giới với Ấn Độ.

Cuộc đảo chính quân sự cách đây 2 năm khiến chiến sự giữa quân đội với các nhóm phiến quân dân tộc thiểu số Myanmar gần biên giới tái diễn. Hàng chục nhóm dân quân phòng vệ nổi lên để chống chính quyền quân sự.

Đợt thả bom do 5 máy bay thực hiện trong đêm 10/1 khiến ít nhất 5 tay súng thiệt mạng tại căn cứ của Mặt trận quốc gia người Chin (CNF), nhóm tuyên bố đại diện cho cộng đồng người Chin thiểu số ở miền Tây Myanmar, phát ngôn viên Salai Htet Ni cho biết.

“Họ thả 7 quả bom… Một số ngôi nhà bị san phẳng. Một quả bom rơi sát đất Ấn Độ”, ông Ni nói.

Báo chí địa phương Myanmar trước đó đưa tin 5 tay súng bị giết hại và một quả bom rơi xuống huyện Champhai, thuộc bang Mizoram của Ấn Độ. Tuy nhiên, cảnh sát Ấn Độ sau đó cho biết quả bom rơi xuống lòng sông cạn, nơi đánh dấu biên giới quốc gia.

“Điều tra ban đầu của chúng tôi xác định không có thiệt hại nào với tài sản và tính mạng của người Ấn Độ”, ông Lalrinpuia Varte, cảnh sát trưởng huyện Champhai cho biết.

Lực lượng của CNF yếu đi trong những năm gần đây, vì thế đã ký thoả thuận ngừng bắn với quân đội Myanmar từ năm 2015.

Nhưng tháng 5 năm ngoái, CNF ký thoả thuận với "chính phủ bóng tối" do các nghị sĩ thuộc Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLCD) của bà Aung San Suu Kyi lập ra, để phối hợp chống lại chính quyền quân sự.

Theo AP
MỚI - NÓNG