Đại sứ Myanmar đột ngột qua đời tại Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/8, Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời ở thành phố Côn Minh, theo tin cáo phó được đăng trên báo chí Myanmar và các nguồn tin ngoại giao ở Bắc Kinh.
Đại sứ Myanmar đột ngột qua đời tại Trung Quốc ảnh 1

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc U Myo Thant Pe

Cáo phó của Bộ Ngoại giao Myanmar về Đại sứ U Myo Thant Pe không nêu lý do ông qua đời.

Các nhà ngoại giao ở Bắc Kinh và một trang báo của Myanmar bằng tiếng Trung nói rằng nguyên nhân có thể do đau tim.

Đại sứ U Myo Thant Pe được trông thấy gần đây nhất hôm 6/8, khi ông gặp một quan chức địa phương ở Vân Nam, tỉnh giáp biên giới với Myanmar.

Ông U Myo Thant Pe được bổ nhiệm làm đại sứ tại Trung Quốc từ năm 2019 và tiếp tục giữ vị trí này sau khi quân đội Myanmar tiến hành cuộc đảo chính vào tháng 2/2021.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.