Em trai Tổng thống Afghanistan cam kết trung thành với Taliban

0:00 / 0:00
0:00
Ông Ashraf Ghani (ảnh lớn) và cảnh em trai ông bắt tay với nhóm liên kết của Taliban. Ảnh: AP/Twitter
Ông Ashraf Ghani (ảnh lớn) và cảnh em trai ông bắt tay với nhóm liên kết của Taliban. Ảnh: AP/Twitter
TPO - Taliban hôm 21/8, tuyên bố Hashmat Ghani - em trai tổng thống lưu vong của Afghanistan - Ashraf Ghani đã cam kết trung thành với nhóm Hồi giáo này.

“Hashmat Ghani, em trai ông Ashraf Ghani, đã thề trung thành với Tiểu vương quốc Hồi giáo trước sự chứng kiến của Khalil al-Rahman Haqqani - thủ lĩnh của Haqqani”, trích tuyên bố của Taliban trên Twitter. Haqqani là nhóm nổi dậy du kích có liên kết với Taliban.

Trước đó cùng ngày, đài truyền hình Shamshad News đưa tin đại diện Haqqani đã gặp Gulbuddin Hekmatyar (cựu thủ tướng Afghanistan, Chủ tịch đảng chính trị Hezb-e-Islami) tại Kabul.

Một nguồn tin nói với Sputnik rằng Abdul Ghani Baradar - một quan chức Taliban cũng đã đến Kabul vào thứ Bảy để đàm phán về việc thành lập chính phủ Afghanistan mới.

Tổng thống Ashraf Ghani đã tháo chạy ra nước ngoài sau khi Taliban tiến vào tiếp quản thủ đô Kabul hôm 15/8.

Ghani, hiện đang ở UAE, tuyên bố rằng ông có ý định trở lại Afghanistan trong tương lai gần để mang lại "công lý" cho tất cả công dân Afghanistan. Ghani cũng bác bỏ thông tin rằng ông rời quê hương với những chiếc xe chở đầy tiền.

Vì ông Ghani đã bỏ đi, Phó Tổng thống Afghanistan - Amrullah Saleh hiện đang là người lãnh đạo cuộc chiến chống lại Taliban.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG