Tranh cãi việc tịch thu tài sản Nga, Mátxcơva gửi cảnh báo thẳng thừng đến Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Mátxcơva có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Washington nếu Mỹ tịch thu các tài sản bị phong tỏa của Nga.

Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang nằm ở Liên minh châu Âu (EU).

Washington từ lâu đã chủ trương tịch thu các tài sản của Nga để số tiền này sau đó được chuyển cho Kiev. Mới đây nhất, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản của Nga. Theo đó, Tổng thống Mỹ được ủy quyền tịch thu các quỹ của Nga được giữ trong ngân hàng Mỹ và giao chúng cho Kiev. Hơn 6 tỷ đô la trong số 300 tỷ đô la tài sản bị phong tỏa của Nga đang nằm trong các ngân hàng Mỹ. Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul, người hoài nghi về dự luật tịch thu tài sản, đã cảnh báo hồi đầu năm nay rằng động thái này sẽ là “một hành động chiến tranh kinh tế”.

Các quan chức ở một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, đã nhất quyết yêu cầu tịch thu tài sản của Nga bất chấp những lo ngại rằng điều này không có cơ sở pháp lý. Ngược lại, EU miễn cưỡng làm như vậy vì lo ngại sự trả đũa của Nga. Các quốc gia EU, hiện đang nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga, được cho là lo ngại rằng việc kiểm soát số tiền này sẽ gây bất ổn cho đồng euro.

Thứ trưởng Ryabkov được RIA Novosti dẫn lời cho biết phản ứng của Mátxcơva trước việc các nước G7 tịch thu tài sản của mình có thể bao gồm các biện pháp đối phó về kinh tế và ngoại giao.

"Chúng tôi đang nghiên cứu các biện pháp phản ứng phù hợp, bao gồm các biện pháp nhằm vào tài sản của đối thủ phương Tây và các biện pháp ngoại giao", ông Ryabkov nói.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga trước đó đã cảnh báo rằng Mỹ không nên "hành động với ảo tưởng rằng Nga đang bám chặt vào quan hệ ngoại giao với Washington bằng cả hai tay".

Mátxcơva đã nhiều lần nói rằng việc tịch thu các tài sản của nước này chẳng khác nào hành vi "trộm cắp". Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cảnh báo Mỹ sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của chính nước này cũng như hệ thống tài chính toàn cầu nếu thực hiện lời đe dọa sung công tài sản của Nga và chuyển chúng cho Ukraine.

Theo ông Peskov, "việc này không khác gì sự phá vỡ tất cả nền tảng của hệ thống kinh tế toàn cầu”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
TPO - Quán triệt, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc và tổ chức họp, bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các đơn vị, đưa các công việc đi vào nền nếp...
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
TPO - Theo một nghiên cứu thị trường của Mibrand, nhóm đi cà phê nhiều nhất là nhóm thu nhập thấp (từ 5-10 triệu đồng/tháng) với tần suất 1-3 lần/tuần (~38%). Nhóm đi cà phê nhiều thứ nhì là nhóm có thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, tần suất phổ biến tương tự như nhóm thu nhập thấp. Trong đó, giới trẻ là một trong những nhóm tiêu dùng chi mạnh tay nhất.