Taliban nói không có lỗi trong vụ hỗn loạn khiến 12 người chết ở sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Afghanistan bám theo máy bay Mỹ đang cất cánh từ sân bay Kabul. Ảnh chụp màn hình
Người dân Afghanistan bám theo máy bay Mỹ đang cất cánh từ sân bay Kabul. Ảnh chụp màn hình
TPO - Nói về sự hỗn loạn tại sân bay Kabul khi hàng nghìn người liều mạng để tìm đường tháo chạy khỏi Afghanistan, quan chức Taliban khẳng định đó không phải là lỗi của nhóm này. “Phương Tây đáng nhẽ phải có một kế hoạch sơ tán tốt hơn", quan chức giấu tên nói.

Ngày 15/8, các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan và tuyên bố nắm quyền kiểm soát toàn bộ quốc gia, bao gồm tất cả các thành phố lớn và các trạm kiểm soát biên giới. Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan - Ashraf Ghani bỏ trốn khỏi đất nước, và Dinh Tổng thống rơi vào tay Taliban.

Từ đó đến nay, nhiều người Afghanistan và các nhóm viện trợ quốc tế đã báo cáo về hành động trả đũa gay gắt của Taliban nhằm vào nhóm người biểu tình phản đối phong trào này, cũng như các cựu quan chức chính phủ hay những người từng cộng tác với Mỹ.

Các cựu quan chức chính phủ Afghanistan đã hé lộ những câu chuyện khó tin về việc phải lẩn trốn Taliban khi các tay súng gõ cửa hết nhà này đến nhà khác. Một gia đình 16 người được cho là đã chạy vào phòng tắm, tắt đèn và bịt miệng con nhỏ vì sợ bị phát hiện.

Một quan chức giấu tên của Taliban hôm nay, 21/8, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được tin báo về một số trường hợp đối xử tàn bạo với dân thường. Nếu các thành viên Taliban có những hành vi như vậy, họ sẽ bị điều tra.”

Quan chức này nói thêm: “Chúng tôi có thể hiểu được tâm lý hoảng loạn, căng thẳng và lo lắng. Mọi người nghĩ rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hành động của mình, nhưng điều đó không đúng.”

Theo Reuters, Taliban đang cố gắng tỏ ra ôn hoà hơn kể từ sau thời kì cai trị bằng “nắm đấm sắt” từ năm 1996 đến năm 2001.

Quan chức giấu tên cho biết các chuyên gia về luật pháp, tôn giáo và chính sách đối ngoại của Taliban đang xây dựng một mô hình mới để lãnh đạo Afghanistan, và sẽ ra mắt trong vài tuần tới. Tuy nhiên, mô hình này sẽ không phải là “một nền dân chủ theo định nghĩa của phương Tây”, mà sẽ tập trung vào “bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người”.

Về sự hỗn loạn tại sân bay Kabul khi hàng nghìn người liều mạng để tìm đường tháo chạy khỏi Afghanistan, quan chức này khẳng định đó không phải là lỗi của Taliban. “Phương Tây đáng nhẽ phải có một kế hoạch sơ tán tốt hơn.”

Taliban nói không có lỗi trong vụ hỗn loạn khiến 12 người chết ở sân bay Kabul ảnh 1

Người dân Afghanistan trèo tường vào sân bay Kabul với hi vọng được lên máy bay rời khỏi đất nước. Ảnh: Getty

Các tay súng Taliban canh gác quanh sân bay Kabul đã kêu gọi những người không mang đủ giấy tờ đi lại nên trở về nhà. Các quan chức NATO và Taliban cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong và xung quanh sân bay kể từ Chủ nhật tuần trước, sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul.

Các chuyến bay sơ tán của Mỹ từ sân bay Kabul đã tạm dừng hơn sáu tiếng vào thứ Sáu, trong khi Washington thúc giục các quốc gia khác tiếp nhận những người tị nạn Afghanistan.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.