Singapore đặt tên hoa lan theo Phó Tổng thống Mỹ Harris

0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters
TPO - Một loài hoa phong lan sẽ được đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhân chuyến thăm chính thức của bà đến Singapore.

Bộ Ngoại giao Singapore hôm qua (20/8) cho biết một giống hoa phong lan mới sẽ được đặt tên theo Phó Tổng thống Mỹ Harris để vinh danh bà trong một buổi lễ tại Dinh thự Tổng thống Singapore (Istana).

Bà Harris sẽ có chuyến thăm chính thức Singapore từ Chủ nhật đến thứ Ba. Tại đây, bà Harris sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Singapore Halimah Yacob, dự cuộc họp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và có bài phát biểu trên một chiến hạm của Mỹ đang ở thăm Singapore.

Ngoài ra, bà Harris cũng sẽ gặp gỡ các đại diện từ nhiều lĩnh vực khác nhau để thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh mạng, thương mại điện tử, biến đổi khí hậu và ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19.

Đây là chuyến thăm châu Á đầu tiên của bà Harris trên cương vị Phó Tổng thống. Sau Singapore, bà Harris sẽ đến Việt Nam.

Ngoại giao “hoa lan”

Bà Harris là nhân vật mới nhất trong danh sách các nguyên thủ quốc gia và các vị khách quý được đặt tên cho hoa lan khi đến thăm Singapore. Một số nhân vật nổi tiếng khác có thể kể đến là Công tước (Hoàng tử William) và Nữ công tước Xứ Cambridge (Kate Middleton), cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher và cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Tên của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và phu nhân Jill cũng từng được đặt cho một loài hoa lan, là “Dendrobium Joe và Jill Biden” trong chuyến thăm chính thức Singapore vào năm 2013, khi ông Biden là Phó Tổng thống.

Chính sách mà Singapore gọi là “ngoại giao hoa lan” sẽ giúp thể hiện thiện chí, và thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Singapore với nhiều quốc gia khác.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.