Afghanistan: Dân đu bám vào máy bay đang cất cánh, nghi rơi xuống đất tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
TPO - Một số người được cho là đã thiệt mạng hôm thứ Hai, 16/8, sau khi cố gắng bám víu vào chiếc máy bay chở người sơ tán khỏi thủ đô của Afghanistan.

Đoạn video (chưa được xác minh) trên mạng xã hội cho thấy ít nhất hai người đã rơi xuống khi một máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ sân bay quốc tế Kabul.

Tờ Tehran Times đưa tin “hai người đã thiệt mạng khi tìm cách bám víu vào chiếc máy bay đang cất cánh”.

Trong khi đó, các bài đăng trên mạng xã hội trích dẫn giới truyền thông địa phương cho biết ba người đàn ông đã cố bám vào càng máy bay. Ít nhất một trong các thi thể đã được tìm thấy tại một khu dân cư gần đó.

Khoảnh khắc hai người rơi từ máy bay xuống đất. Nguồn: RT

Vụ việc xảy ra sau khi các nhân chứng cho biết đã có ít nhất năm người thiệt mạng gần ga hành khách của sân bay Kabul.

Hàng trăm người Afghanistan đã đổ xô vào đường băng với hy vọng lên được một chuyến bay bất kì rời khỏi Afghanistan. Lực lượng Mỹ làm nhiệm vụ canh gác sân bay được cho là đã bắn cảnh cáo để giải tán đám đông.

Cảnh hỗn loạn tại sân bay Kabul. Nguồn: RT

Nhiều người bất chấp nguy hiểm chạy theo máy bay của quân đội Mỹ. Nguồn: Twitter

Các tay súng Taliban đã giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul và dinh tổng thống Afghanistan hôm Chủ nhật, 15/8. Nỗi lo sợ phải chịu sự cai trị của Taliban đã khiến nhiều người Afghanistan bất chấp mạng sống để tìm cách rời khỏi Kabul. Một số người thậm chí còn cố chen chân lên những chuyến bay chở nhân viên ngoại giao, công dân nước ngoài sơ tán, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy ở sân bay Kabul.

Theo RT
MỚI - NÓNG