Sân bay Kabul chìm trong hỗn loạn sau khi Taliban tuyên bố 'kết thúc chiến tranh'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với việc chiếm quyền kiểm soát các cơ sở đầu não ở Kabul, Taliban tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài hai thập kỉ chống lại chính phủ được phương Tây hậu thuẫn.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera TV từ Dinh Tổng thống vào tối Chủ nhật, phát ngôn viên của Taliban - Mohammed Naeem tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc.

Naeem khẳng định các chiến binh Hồi giáo đã đạt được mục tiêu của họ là đảm bảo “sự tự do của đất nước chúng tôi và sự độc lập của nhân dân chúng tôi.”

Naeem sau đó nói thêm rằng Taliban không mong đợi các cường quốc nước ngoài lặp lại sai lầm của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan. Nhóm này sau đó tuyên bố sẽ "giải quyết mối quan tâm của cộng đồng quốc tế thông qua đối thoại."

Trước mối lo ngại rằng những người trung thành với chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani sẽ bị hành quyết, đại diện Taliban nói nhóm này sẽ ân xá cho những người trung thành với chính phủ cũ, đồng thời sẽ bảo vệ các đại sứ quán và cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Afghanistan.

Bất chấp những lời kêu gọi từ Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị với chính phủ của Ghani, Taliban đã tiến vào Kabul vào Chủ nhật để yêu cầu không gì khác ngoài việc chuyển giao hoàn toàn quyền lực.

Người phát ngôn nói với Al-Jazeera rằng sự ra đi đột ngột của Ghani khiến Taliban bất ngờ. Nhưng các cựu trợ lý của tổng thống đã sẵn sàng thiết lập một quá trình chuyển đổi quyền lực cho Taliban.

Một cựu vệ sĩ của Ghani nói với Al-Jazeera hôm Chủ nhật: “Tôi rất mừng vì tôi đang thực hiện quá trình bàn giao dinh tổng thống cho các tay súng Taliban, và tôi rất mừng khi quá trình này được thực hiện mà không đổ máu.”

Sân bay Kabul chìm trong hỗn loạn sau khi Taliban tuyên bố 'kết thúc chiến tranh' ảnh 1

Các lãnh đạo Taliban trong Dinh Tổng thống. Ảnh: Al Jazeera

Sân bay Kabul chìm trong hỗn loạn sau khi Taliban tuyên bố 'kết thúc chiến tranh' ảnh 2

Ảnh: AP

Sân bay Kabul chìm trong hỗn loạn sau khi Taliban tuyên bố 'kết thúc chiến tranh' ảnh 3

Ảnh: AP

Khi Taliban được cho là chuẩn bị tuyên bố hồi sinh "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan", các nhân viên và nhà ngoại giao nước ngoài, cũng như những người Afghanistan hy vọng thoát khỏi sự cai trị của Taliban, đã kéo đến sân bay Kabul.

Reuters dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho biết, một vụ nổ súng tại sân bay đã khiến các chuyến bay thương mại bị đình chỉ. Kể từ thời điểm đó, các cuộc sơ tán chỉ được tiến hành thông qua máy bay quân sự.

Nhiều người nhảy lên máy bay quân sự với hy vọng được đưa khỏi Kabul. Nguồn: RT

Sân bay Kabul chìm trong hỗn loạn. Nguồn: Twitter

Những người tìm cách sơ tán được nhìn thấy bước lên một chiếc máy bay quân sự chở hàng hạng nặng C-17 Globemaster, có lẽ thuộc Không quân Mỹ. Cùng lúc đó, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ điều thêm 1.000 quân tới Afghanistan để đảm bảo an toàn cho quá trình di tản.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...