Phiến quân Houthi đột kích tòa nhà từng là đại sứ quán Mỹ ở Yemen

0:00 / 0:00
0:00
Phiến quân Houthi bên ngoài tòa nhà từng được sử dụng làm Đại sứ quán Mỹ ở Sanaa. Ảnh: Reuters
Phiến quân Houthi bên ngoài tòa nhà từng được sử dụng làm Đại sứ quán Mỹ ở Sanaa. Ảnh: Reuters
TPO - Washington đã kêu gọi phiến quân Houthi thả những người địa phương làm việc cho Mỹ ở thủ đô Sanaa của Yemen, đồng thời trả lại tất cả các tài sản mà họ lấy đi từ khu nhà đại sứ quán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khu nhà từng là đại sứ quán Mỹ ở Sanaa đã bị phiến quân Houthi tấn công hôm 10/11. Nhiều thiết bị và tài liệu đã bị nhóm này thu giữ.

“Mỹ lo ngại về vụ việc xảy ra ở khu nhà từng được đại sứ quán của chúng tôi sử dụng. Chúng tôi kêu gọi Houthi lập tức dọn sạch khu nhà này và trả lại tất cả các tài sản mà họ lấy đi”, phát ngôn viên nhấn mạnh. Washington cũng yêu cầu Houthi lập tức thả tự do cho các công dân Yemen bị giam giữ.

Cuộc đột kích diễn ra gần một tuần sau khi 3 công dân Yemen làm việc cho Mỹ bị bắt cóc ở Sanaa. 22 người Yemen khác – hầu hết là nhân viên an ninh cho đại sứ quán Mỹ - cũng đã bị bắt giữ trong những tuần gần đây.

Khu nhà nói trên từng được đại sứ quán Mỹ sử dụng trước khi bị đóng cửa vào năm 2015. Đại sứ quán Mỹ sau đó chuyển đến Riyadh (Ả Rập Saudi).

Ả Rập Saudi coi Houthi là phiến quân thân Iran. Tuy nhiên, cả Houthi và Tehran đều bác bỏ cáo buộc này.

Theo RT, Al Jazeera
MỚI - NÓNG