THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc 3 nhân viên Đại sứ quán Mỹ 'ăn cắp đồ dùng cá nhân'

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Ảnh: Reuters
TPO - Đại sứ quán Mỹ đã nhận được công hàm yêu cầu phải dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao đối với ba nhân viên bị cáo buộc “ăn trộm đồ dùng cá nhân của một công dân Nga."

Ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo cho biết đã đưa ra cáo buộc ăn cắp đối với ba nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Nga, đồng thời yêu cầu họ phải rời khỏi Nga nếu không từ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao. Thông báo nêu rõ Đại sứ quán Mỹ đã nhận được công hàm yêu cầu phải dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao đối với ba nhân viên bị cáo buộc “ăn trộm đồ dùng cá nhân của một công dân Nga." Trong trường hợp những người này không đồng ý từ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao, họ sẽ phải ngay lập tức rời khỏi lãnh thổ Nga."


Binh sỹ Ấn Độ, Trung Quốc ẩu đả ở biên giới trước thềm đàm phán. Các nguồn tin cho hay, các đội tuần tra của Trung Quốc và Ấn Độ đã đối mặt trực tiếp tại bang Arunachal Pradesh ở miền Đông Ấn Độ, dẫn đến một số vụ ẩu đả giữa hai bên trước khi rời đi. Các binh sỹ hai bên đã có một số động tác xô đẩy nhau nhưng vụ việc đã được các chỉ huy địa phương kiểm soát.


Mỹ bí mật đưa quân đến huấn luyện cho Đài Loan. Tạp chí Wall Street Journal (Mỹ) tiết lộ hàng chục người của quân đội Mỹ đã được đưa đến Đài Loan (Trung Quốc) từ năm ngoái để huấn luyện cho lực lượng trên biển và trên bộ của hòn đảo này. (XEM CHI TIẾT...)


Nguy cơ mất an ninh lương thực, Triều Tiên bắt đầu nhận viện trợ quốc tế. Tình hình lương thực của Triều Tiên vẫn rất căng thẳng và có dấu hiệu cho thấy nước này sắp tiếp nhận nhiều hàng viện trợ nhân đạo từ Trung Quốc, các nhà phân tích và một chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết. (XEM CHI TIẾT...)


Ngày 8/10, các nguồn tin bệnh viện tại Afghanistan xác nhận đã có ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra trước đó cùng ngày tại thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh Kunduz, Đông Bắc Afghanistan. Người phát ngôn lực lượng Taliban Zabihullah Mujahid cho biết vụ nổ xảy ra vào thời điểm diễn ra lễ cầu nguyện chiều thứ 6 tại thánh đường này. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ nổ trên.


Lực lượng an ninh Nigeria ngày 7/10 đã tiến hành giải cứu 187 người bị các băng nhóm vũ trang ở bang Zamfara, phía Tây Bắc nước này bắt cóc. Vụ giải cứu này diễn ra sau khi nhà chức trách Nigeria phát động một chiến dịch an ninh lớn chống kẻ bắt cóc. Theo một người phát ngôn của cảnh sát, những người được giải cứu trên, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị bắt cóc tại 4 khu vực ở bang này vài tuần trước đây.


Ngày 8/10, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng này cho các nước có thu nhập thấp vào năm 2022, ngoài các liều đã cam kết đối với chương trình COVAX. Trong một tuyên bố, Moderna cho biết số lượng vaccine ngừa COVID-19 mà hãng định cung cấp cho các nước có thu nhập thấp là một phần trong số từ 2 - 3 tỷ liều dự kiến sẽ sản xuất vào năm 2022. Cho đến nay, đã có trên 250 triệu người trên thế giới được tiêm vaccine của Moderna.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.