Wall Street Journal: Mỹ bí mật đưa quân đến huấn luyện cho Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
Binh lính Đài Loan (Trung Quốc) tham gia một cuộc tập trận chống xâm lược trên bãi biển hồi tháng 9. (Ảnh: Reuters)
Binh lính Đài Loan (Trung Quốc) tham gia một cuộc tập trận chống xâm lược trên bãi biển hồi tháng 9. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tạp chí Wall Street Journal (Mỹ) tiết lộ hàng chục người của quân đội Mỹ đã được đưa đến Đài Loan (Trung Quốc) từ năm ngoái để huấn luyện cho lực lượng trên biển và trên bộ của hòn đảo này.

Bài viết dẫn lời các quan chức không nêu tên nói rằng lực lượng hoạt động đặc biệt và thủy quân lục chiến Mỹ đã bí mật huấn luyện cho lực lượng của Đài Loan (Trung Quốc) từ năm 2020, vào thời điểm mà Trung Quốc đại lục gia tăng các hoạt động quân sự và sức ép chính trị đối với hòn đảo này.

Lực lượng huấn luyện được luân chuyển đến Đài Loan (Trung Quốc) theo cơ chế ngắn hạn, theo Wall Street Journal. Các nguồn tin giấu tên từ chối cho biết hoạt động huấn luyện đó diễn ra trong bao lâu, nhưng gợi ý rằng chương trình này diễn ra trước khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) từ chối bình luận về bài báo của Wall Street Journal, nhưng nói với Reuters rằng “mọi trao đổi quân sự được triển khai theo kế hoạch thường niên”.

Lầu Năm Góc không xác nhận hay phủ nhận thông tin. Phát ngôn viên John Supple nói rằng Mỹ hỗ trợ Đài Loan (Trung Quốc) dựa trên nhu cầu của hòn đảo này. “Sự hỗ trợ và quan hệ quốc phòng của chúng tôi với Đài Loan vẫn được duy trì", Reuters dẫn lời ông Supple. “Chúng tôi thúc giục Bắc Kinh tôn trọng cam kết giữ vững hòa bình giữa hai bờ eo biển”, ông Supple nói.

Bài viết của Wall Street Journal Reuters củng cố thêm thông tin được báo chí Đài Loan nêu từ tháng 11 năm ngoái, dựa trên thông tin từ lực lượng hải quân Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng quân đội Mỹ đã đến đây để huấn luyện cho lực lượng đặc biệt và thủy quân lục chiến của hòn đảo, sử dụng các tàu cỡ nhỏ và phương tiện đổ bộ.

Các quan chức Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) sau đó phủ nhận, nói rằng hai bên tiến hành các hoạt động trao đổi và hợp tác quân sự song phương.

Mỹ vẫn duy trì một cam kết mơ hồ về việc bảo vệ và cung cấp vũ khí, trang thiết bị phòng vệ cho Đài Loan (Trung Quốc), bao gồm tên lửa và máy bay chiến đấu. Bắc Kinh tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo nằm chỉ cách eo biển rộng 161km về dưới quyền kiểm soát.

Một video được báo chí Đài Loan (Trung Quốc) đăng tải năm ngoái cho thấy binh lính Mỹ tham gia một cuộc tập trận ở hòn đảo này.

Bắc Kinh liên tục điều lực lượng ra gây sức ép với Đài Bắc, gần đây nhất là đợt điều 150 máy bay quân sự, trong đó có các máy bay ném bom và tiêm kích, vào ADIZ của Đài Loan.

Theo WSJ, Reuters
MỚI - NÓNG