TPO - Các quan chức quân sự và ngoại giao Mỹ đang thảo luận về việc có nên điều lính đặc nhiệm đến Kiev để bảo vệ đại sứ quán sau khi cơ sở này mở cửa trở lại hay không, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.
TPO - Các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Ukraine đã trở lại Kiev hôm Chủ nhật (8/5) sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken cam kết hồi tháng trước rằng Mỹ sẽ sớm mở lại đại sứ quán ở thủ đô Ukraine.
TPO - Hôm nay (25/4), Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ đề cử bà Bridget Brink làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine, lấp đầy vị trí đã để trống trong hơn hai năm bất chấp tầm quan trọng của mối quan hệ Kiev - Washington.
TPO - Lực lượng Đặc nhiệm không quân Anh (Special Air Service - SAS) nổi tiếng khắp thế giới, với các thành viên thành thạo kỹ năng giám sát bí mật, cận chiến và giải cứu con tin.
TPO - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo nếu các nước phương Tây tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga, thì Mátxcơva sẽ không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với các quốc gia liên quan.
TPO - Ý, Đan Mạch, Thụy Điển, Tây Ban Nha ngày 5/4 đã quyết định trục xuất tổng cộng 73 nhà ngoại giao Nga trong bối cảnh Mátxcơva vẫn đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.
TPO - Một nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bị tạm giữ hôm 21/2 khi đang đi làm nhiệm vụ. Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố sẽ không bỏ qua việc này.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/2 cho biết Mátxcơva đang chuẩn bị rút các nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine với lí do “Kiev không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về việc đảm bảo an ninh” cho những người này.
TPO - Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã cảnh báo về các "cuộc tấn công" tiềm tàng ở các thành phố lớn của Nga, đồng thời cảnh báo công dân Mỹ nên chuẩn bị “kế hoạch sơ tán”.
TPO - Andriy, nhân viên ngân hàng 34 tuổi sống ở Kiev (Ukraine) thở phào nhẹ nhõm khi biết tin một phần lực lượng Nga bắt đầu rút khỏi khu vực biên giới.
TPO - Báo điện tử Ukrainskaya Pravda trích dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết các nhân viên còn lại của Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine sẽ làm việc từ thành phố Lviv (phía Tây Ukraine) thay vì thủ đô Kiev.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 12/2 yêu cầu 160 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia rời Ukraine sau khi Anh có động thái tương tự.
TPO - Dấu ấn nổi bật nhất của ngoại giao kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua chính là thành công ngoạn mục của ngoại giao vắc xin. Mục tiêu có 150 triệu liều mà Chính phủ đề ra ban đầu tưởng chừng không thể đạt được.
TPO - Canada quyết định tiếp tục rút các nhân viên không thiết yếu khỏi đại sứ quán ở Kiev do lo ngại về tình hình căng thẳng trên biên giới Nga - Ukraine.
TPO - Sau khi các Đại sứ quán Mỹ và Anh bắt đầu rút bớt người khỏi Kiev, Chính phủ Ukraine đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan không hoảng sợ vì không có nguy cơ xảy ra xung đột trong tương lai gần.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) cho biết hiện chưa có lí do gì để đưa nhân viên ngoại giao từ Ukraine về nước, dù cả Anh và Mỹ đều đã có động thái rút bớt người khỏi quốc gia Đông Âu.
TPO - Một tuần trước khi diễn ra các cuộc đàm phán liên quan đến an ninh châu Âu, các quan chức Mỹ và Ukraine phát hiện Nga đang bắt đầu giảm bớt số lượng thân nhân của các nhà ngoại giao nước này ở đại sứ quán và lãnh sự quán tại Ukraine.
TPO - Ít nhất hai dân thường đã bị thương trong cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào Vùng Xanh của thủ đô Baghdad (Iraq), nơi đặt Đại sứ quán Mỹ và nhiều cơ quan chính phủ.
TPO - Ngày 15/12, phái đoàn ngoại giao Lithuania rời khỏi Trung Quốc trong một cuộc sắp xếp vội vàng, các nguồn tin ngoại giao cho biết. Diễn biến cho thấy căng thẳng tiếp tục dâng cao sau khi Đài Loan (Trung Quốc) mở văn phòng đại diện ở Vilnius vào tháng trước.
TPO - Một quan chức Hàn Quốc hôm nay nói rằng Nga đã rút hầu hết người khỏi đại sứ quán ở Triều Tiên vì tình cảnh thiếu thốn và các biện pháp hạn chế chặt chẽ để đối phó với đại dịch COVID-19, Yonhap đưa tin.
TPO - Washington đã kêu gọi phiến quân Houthi thả những người địa phương làm việc cho Mỹ ở thủ đô Sanaa của Yemen, đồng thời trả lại tất cả các tài sản mà họ lấy đi từ khu nhà đại sứ quán.
TPO - Ngày 24/10, trên kênh Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga MariaZakharova bình luận rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã biến quá trình xin thị thực của người Nga thành một “địa ngục” thực sự.