Nhà ngoại giao Nga bí ẩn bám trụ trong khu đất bị Chính phủ Úc đòi lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/6, một nhà ngoại giao Nga bí ẩn ở lại cả ngày trong công trường xây dựng lộn xộn giữa thủ đô của Úc, trong bối cảnh Canberra và Điện Kremlin đang tranh cãi về khu đất này.
Nhà ngoại giao Nga bí ẩn bám trụ trong khu đất bị Chính phủ Úc đòi lại ảnh 1

Úc nói rằng một nhà ngoại giao Nga (không phải người trong hình) bám trụ trong khu đất mà Úc không đồng ý để Nga xây đại sứ quán mới. (Ảnh: AP)

Úc ngăn Nga xây dựng đại sứ quán mới trên lô đất nằm không xa trụ sở Quốc hội, sau khi các cơ quan tình báo Úc cho rằng cơ sở mới có thể được dùng để do thám các nghị sĩ.

Trong bối cảnh đó, giới chức Úc phát hiện một người Nga đeo kính ngồi xổm trong cabin trên khu đất.

Người đàn ông độ tuổi trung niên mặc đồ thể thao và áo khoác khiến giới chức Úc khó xử. Một nguồn tin từ Chính phủ Úc tiết lộ rằng người này được bảo vệ ngoại giao, dù không có tên trong danh sách đại diện chính thức của Nga tại Úc.

Người đàn ông ở trong cabin gần như cả ngày 23/6, trong khi nhiều xe cảnh sát Úc đậu gần đó. Người đàn ông cuối cùng đã ra ngoài để hút thuốc, rồi trở lại cabin để xem TV.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi nhà ngoại giao này là “người đứng giữa cái lạnh trên ngọn cỏ ở Canberra”.

Ông Albanese khẳng định người này “không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng ta”.

Đại sứ quán Nga ở Úc ra tuyên bố xác nhận rằng nhân viên của họ đang ở lại địa điểm này để bảo đảm an toàn cho cấu trúc và vật liệu xây dựng.

Các hãng tin Nga dẫn tuyên bố của đại sứ quán cho biết thêm rằng “thông tin về việc cảnh sát cố gắng đưa nhân viên của chúng tôi rời khỏi đó là không đúng sự thật”. Phía Nga không cho biết cụ thể về sự việc.

Nga thuê khu đất này của Chính phủ Úc từ năm 2008. Năm 2011, Nga được cấp phép xây dựng đại sứ quán mới ở đó. Tuy nhiên, tuần trước Chính phủ Úc thông báo sẽ huỷ hợp đồng cho thuê.

Quốc hội Úc đã thông qua luật nhằm ngăn Nga xây dựng đại sứ quán mới trên khu đất nằm cách trụ sở Quốc hội Úc chỉ 400m.

Ngày 23/6, phát ngôn viên Chính phủ Úc cho biết, Nga đang kiện lên toà án tối cao, cho rằng quyết định này vi hiến.

Tuần trước, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng bước đi này của Quốc hội Úc thể hiện “sự cuồng loạn bài Nga”.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách 48 người Úc bị cấm nhập cảnh Nga vì tuyên truyền “chống Nga”.

Danh sách bao gồm một số nhà báo, quan chức chính phủ, giám đốc điều hành một số công ty quốc phòng.

Theo AP
MỚI - NÓNG