Ukraine mượn phim ‘Max điên’ để kêu gọi Úc gửi thêm xe tăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dùng bản nhạc rock bùng nổ trong các phần phim "Max điên" với những trận chiến ở vùng đất lạc hậu của Úc, Ukraine nỗ lực thuyết phục chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese tăng cường hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang triển khai chiến dịch phản công.
Ukraine mượn phim ‘Max điên’ để kêu gọi Úc gửi thêm xe tăng ảnh 1

Một cảnh trong video mà Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải để vận động Úc gửi 59 xe tăng M1A1 Abrams. (Ảnh: Bloomberg)

Trong số các nước phương Tây, Úc là một trong những quốc gia có đóng góp nhỏ nhất cho Ukraine, dù cũng hưởng lợi nhiều từ cuộc xung đột.

Trong 15 tháng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, giá năng lượng và các hàng hóa khác tăng đột biến đã mang lại cho Úc khoản lợi nhuận xuất khẩu khoảng 150 tỷ đô la Úc (102 tỷ USD), theo tính toán của Bloomberg.

Trong khi đó, Úc cung cấp khoảng 0,5% lượng viện trợ quân sự và nhân đạo mà Ukraine nhận được, ít hơn các quốc gia như Ba Lan, CH Séc và Đan Mạch. Điều đó khiến phe đối lập và các học giả Úc thúc giục chính phủ nước này phải hỗ trợ Kiev nhiều hơn nữa.

Trong video, Bộ Quốc phòng Ukraine đề nghị Úc cung cấp 59 xe tăng M1A1 Abrams mà Úc nhận được từ Mỹ hơn 15 năm trước, khi Canberra đang tính mua phiên bản mới hơn.

Đoạn video kết thúc với lời khẩn cầu: "Hãy để Abrams sống lại". Video được đăng tải trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Latvia vào tháng 7, và Thủ tướng Albanese dự kiến sẽ tham dự.

“Có nguy cơ Úc bị coi là nước đứng ngoài cuộc chiến, khi Úc nói hay nhưng thực tế không làm được gì nhiều. Chính phủ Úc thực sự phải đẩy mạnh”, Malcolm Davis, một nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc ở Canberra, nói với Bloomberg.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles gạt bỏ ý kiến cho rằng Úc làm chưa đủ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Marles khẳng định, sau Mỹ, Úc là nước đóng góp nhiều nhất cho khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

“Cả châu Âu và Ukraine đều hiểu rằng Úc đang cố gắng hết sức để hỗ trợ cho Ukraine”, ông Marles khẳng định ngày 3/6.

Ukraine đang tìm cách mua thêm vũ khí sát thương và hỏa lực từ các cường quốc quân sự như Úc, Canada, Na Uy và Thụy Điển.

Dù dù bản thân viện trợ quân sự từ Úc ít làm thay đổi tình hình chiến trường, nhưng giúp duy trì dòng vũ khí chuyển đến Kiev và có thể khuyến khích những nước khác như Hàn Quốc, quốc gia đang cân nhắc xem có nên bắt đầu cung cấp vũ khí cho chính phủ của Tổng thống Volodymir Zelensky hay không.

Báo chí trong nước gần đây đưa tin rằng Úc sẽ hỗ trợ thêm cho Ukraine, gồm xe bọc thép, máy bay chiến đấu đã loại biên, xe tăng và các khí tài khác, nhưng Canberra chưa đưa ra thông báo chính thức nào.

Theo nhà nghiên cứu Davis, cách Ukraine kêu gọi bằng video "Max điên" là “rất thông minh”.

“Họ đã dùng một phần văn hóa dân gian của Úc để khắc họa thông điệp rằng họ đang ở giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến sinh tồn và thực sự cần được giúp đỡ”, Davis đánh giá.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Vua Charles và Hoàng tử William tại lễ chuyển giao. (Ảnh: Reuters)
Vua Charles phong hàm cho Hoàng tử William
TPO - Vua Charles của Anh vừa chuyển giao vị trí cấp cao trong quân đội cho con trai ông là Hoàng tử William tại buổi lễ diễn ra ngày 13/5. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của hai người từ khi Vua Charles trở lại thực hiện nghĩa vụ sau thời gian điều trị bệnh ung thư.