TPO - Lữ đoàn cơ giới số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine bác bỏ báo cáo của AP, rằng quân đội nước này đã rút xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp khỏi chiến trường do mối đe dọa từ máy bay không người lái của Nga.
TPO - Ukraine đã loại bỏ xe tăng chiến đấu Abrams M1A1 khỏi chiến trường, một phần vì các máy bay không người lái của Nga khiến chúng khó có thể hoạt động mà không bị phát hiện hoặc bị tấn công, hai quan chức quân đội Mỹ nói với AP.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/3 tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy xe tăng Abrams thứ tư do Mỹ sản xuất bằng máy bay không người lái FPV gần Avdeyevka (Donetsk).
TPO - Một máy bay không người lái FPV "có thể làm tê liệt xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất bằng một cú bắn trực tiếp vào phía sau", chỉ huy đội máy bay không người lái Nga có bí danh Rassvet cho biết hôm 4/3.
TPO - Yan Gagin - cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết xe tăng hạng nặng M1 Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine "tỏ ra kém hiệu quả vì đã bị loại bỏ mọi công nghệ nhạy cảm".
TPO - Quân đội Ukraine được cho là đã mất một số lượng đáng kể xe tăng chiến đấu Leopard 2 do phương Tây tài trợ vì bị quân đội Nga phá hủy hoặc hư hỏng vượt quá khả năng sửa chữa của Kiev, theo tờ Foreign Affairs.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine hầu như không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường.
TPO - Sau gần 4 tháng tiến hành cuộc phản công lớn, Ukraine cũng đã nhận được 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams mà Mỹ hứa hẹn. Kiev đã mong chờ những chiếc tăng này từ rất lâu và kỳ vọng chúng sẽ tạo ra một bước đột phá mới trên chiến trường.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên hôm 19/9 rằng lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams (do Mỹ sản xuất) đầu tiên sẽ sớm được chuyển đến Ukraine.
TPO - Dùng bản nhạc rock bùng nổ trong các phần phim "Max điên" với những trận chiến ở vùng đất lạc hậu của Úc, Ukraine nỗ lực thuyết phục chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese tăng cường hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang triển khai chiến dịch phản công.
TPO - Nhóm đầu tiên gồm khoảng 400 binh sĩ Ukraine bắt đầu khoá huấn luyện vận hành và bảo dưỡng xe tăng M1 Abrams của Mỹ tại Đức. Quá trình huấn luyện dự kiến kéo dài từ 10 đến 12 tuần.
TPO - Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, Nga đang tăng cường sản xuất đạn pháo dẫn đường chính xác cao Krasnopol nhằm đối phó xe tăng Abrams và Leopard mà các nước phương Tây viện trợ cho Ukraine.
TPO - Trước thông tin Ukraine sắp tiếp nhận xe tăng Challenger 2 và Leopard từ đồng minh châu Âu, xe tăng chủ lực Abrams từ Mỹ, Nga đã có động thái đưa trực thăng tấn công Mi-28NM tới chiến trường miền Đông Ukraine.
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích Washington chậm chạp trong việc cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói rằng Kiev sẽ không hài lòng nếu chỉ nhận được một số lượng nhỏ xe tăng từ phương Tây.
TPO - Nga giận dữ trước quyết định của Đức trong việc chấp thuận chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, nói rằng Berlin đang chối bỏ “trách nhiệm lịch sử với Nga”, ngụ ý đề cập đến những tội ác của Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
TPO - Các quan chức cấp cao của Đức cho rằng việc yêu cầu Berlin đồng ý chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard cho Kiev có nguy cơ làm rạn nứt liên minh cầm quyền của Đức, do đó Mỹ nên “làm gương” bằng cách gửi xe tăng Abrams tới Ukraine.
TPO - Xe tăng T-14 Armata hiện là dòng tăng thế hệ thứ ba duy nhất kể từ sau Thế chiến 2. Xe tăng được chế tạo dựa trên nền tảng hệ thống chiến đấu hợp nhất hạng nặng Armata. Đây là thiết kế xe tăng hoàn toàn mới của ngành công nghiệp quân sự Nga.