Binh sĩ Ukraine bắt đầu khoá huấn luyện trên dòng xe tăng Abrams ở Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm đầu tiên gồm khoảng 400 binh sĩ Ukraine bắt đầu khoá huấn luyện vận hành và bảo dưỡng xe tăng M1 Abrams của Mỹ tại Đức. Quá trình huấn luyện dự kiến ​​kéo dài từ 10 đến 12 tuần.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Garron Garn cho biết: "Khoảng 200 binh sĩ đã bắt đầu tham gia khoá huấn luyện tại các cơ sở quân sự ở Grafenwohr và Hohenfels, Đức."

Binh sĩ Ukraine bắt đầu khoá huấn luyện trên dòng xe tăng Abrams ở Đức ảnh 1 Binh sĩ Ukraine bắt đầu khoá huấn luyện trên dòng xe tăng Abrams ở Đức ảnh 2
Xe tăng M1A1 SA Abrams của Lục quân Mỹ tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Đức.

Theo Garron Garn, khóa huấn luyện bao gồm các nhiệm vụ cơ bản như kỹ năng y tế cùng với huấn luyện cấp trung đội, đại đội và cuối cùng là huấn luyện mở rộng hơn liên quan đến các đơn vị tiểu đoàn.

Trong khi đó, 200 binh sĩ Ukraine còn lại sẽ bắt đầu huấn luyện cách tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng xe tăng.

Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 31 xe tăng sẽ được gửi tới Đức để sử dụng trong chương trình huấn luyện của quân đội Ukraine, dự kiến ​​kéo dài từ 10 đến 12 tuần.

Quan chức Mỹ nói rằng, xe tăng sẵn sàng chiến đấu có thể xuất hiện trên chiến trường Ukraine vào mùa thu. Vào thời điểm đó, chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine vận hành các phương tiện chiến đấu này đã hoàn thành.

Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1A2 Abrams. Tuy nhiên, vào tháng 3, Lầu Năm Góc đã quyết định gửi xe tăng M1A1 từ kho dự trữ của Lực lượng vũ trang thay vì M1A2 Abrams như đã đề cập ban đầu.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, sự thay đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc huấn luyện vận hành và bảo dưỡng xe tăng. Đồng thời, phương tiện chiến đấu sẽ được chuẩn bị nhanh và gửi đi sớm nhất có thể.

Theo nguồn tin mở, xe tăng M1A1 sẽ được tân trang lại trước khi chuyển giao cho Ukraine. M1A1 trong các phiên bản AIM-SA và FEP sẽ nhận được tầm nhìn mới với thiết bị chụp ảnh nhiệt thế hệ thứ 2 Block I được cải tiến. Hệ thống điều khiển hỏa lực đã được cập nhật để sử dụng đạn xe tăng M829A3 và M1028 mới. Chỉ huy xe tăng cũng nhận được một trạm vũ khí mới.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).