Truyền thông Mỹ tiết lộ mối đe dọa chính của xe tăng Abrams trên chiến trường Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xe tăng và pháo binh Nga có thể sẽ gây thêm tổn thất cho xe tăng M1 Abrams của Mỹ ở chiến trường Ukraine, tờ Forbes nhận định.

Sau khi quân đội Nga tiến hành tấn công Avdiivka, lực lượng Ukraine buộc phải tung các loại phương tiện chiến đấu sẵn có vào chiến trường nhằm hạn chế bước tiến của Nga trong khu vực. Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đã chính thức được đưa vào chiến tuyến từ tháng 2/2024, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của các phương tiện này.

Truyền thông Mỹ tiết lộ mối đe dọa chính của xe tăng Abrams trên chiến trường Ukraine ảnh 1

Các chuyên gia của tạp chí Forbes nhận định, việc Mỹ hiện đại hóa các phương tiện dành cho Ukraine không thể cứu vãn những thiết bị ấy khỏi những cuộc tấn công từ kho vũ khí khổng lồ của lực lượng vũ trang Nga.

"Nó sẽ không ngăn được những gì gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong những tuần và tháng tới, với các tổn thất do mìn, pháo binh và có thể cả từ những xe tăng khác của Nga", theo Forbes.

Ấn phẩm lưu ý rằng, tên lửa chống tăng của quân đội Nga có thể xuyên qua lớp giáp và sau đó phát nổ bên trong xe chiến đấu cũng là một trong những mối đe dọa chính của xe tăng Abrams.

Báo cáo từ các nguồn tin quân sự cho biết, đến nay, Ukraine đã mất 4 xe tăng chủ lực Abrams. Trong đó, chiếc đầu tiên đã bị máy bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) tấn công khoang chứa đạn và gây ra hỏa hoạn. Một ngày sau đó, chiếc Abrams thứ hai tiếp tục bị máy bay không người lái và tên lửa chống tăng ATGM tấn công, nhưng kíp lái đã kịp thoát ra ngoài.

Đến ngày 4/3, quân đội Nga đã tấn công thêm một xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất ở khu vực Avdiivka tăng bằng súng phóng lựu RPG-7 và sau đó phá hủy xe tăng bằng hai máy bay không người lái FPV. Khoảng 1 tuần sau, xe tăng thứ tư đã bị lực lượng Nga phá hủy bằng súng phóng lựu chống tăng ATGM Kornet gần làng Berdychi, Avdiivka.

M1A1 Abrams là phiên bản nâng cấp từ dòng xe tăng chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985. Năm 1986, xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ.

M1A1 Abrams có lớp giáp bảo vệ tốt hơn so với phiên bản trước đó. Tháp pháo phía trước và giáp thân có thêm lớp giáp composite tiên tiến được gia cố bằng uranium để bảo vệ tốt hơn. Phương tiện có thể di chuyển với vận tốc tối đa 67 km/h, tầm hoạt động 465 km.

Một trong những cải tiến quan trọng nhất của xe tăng M1A1 Abrams là được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm. Pháo sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt M829A2, được Mỹ phát triển để chống lại các xe tăng đối phương.

Ngoài pháo chính là M256, xe tăng này còn trang bị một số vũ khí khác gồm: Súng máy M240 7,62 mm đồng trục, một súng máy 7,62 mm khác lắp trên nóc do xạ thủ vận hành và súng máy Browning M250 12,7 mm do chỉ huy vận hành.

Theo Topwar, Forbes
MỚI - NÓNG