Xuất hiện video tên lửa S-400 của Nga hạ gục tên lửa GMLRS tối tân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa từ hệ thống phòng không S-400 của Nga phá hủy tên lửa GMLRS tối tân được phóng từ hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS.

Nga nhiều lần tuyên bố hệ thống phòng không của nước này bắn hạ tên lửa GMLRS được phóng từ bệ phóng HIMARS, tuy nhiên, video về hoạt động tấn công này của Nga chưa từng được tiết lộ.

Hôm 13/3, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) lan truyền một đoạn video cho thấy hoạt động của hệ thống phòng không S-400 đánh chặn tên lửa GMLRS. Theo đoạn video được công bố, hệ thống phòng không Nga được triển khai cùng radar chỉ thị mục tiêu tầm cao 96L6E. Để phá hủy tên lửa GMLRS, phía Nga đã phóng ít nhất 10 tên lửa từ hệ thống S-400.

S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.

Trong khi đó, GMLRS là một dòng tên lửa pháo binh sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có thể được phóng riêng lẻ hoặc hàng loạt. Tên lửa có tầm bắn từ 70-150 km.

Theo Defense Express
MỚI - NÓNG