Tiêm kích Phần Lan áp sát oanh tạc cơ Tu-22M3 Nga trên biển Baltic

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga vừa công bố video cho thấy các tiêm kích F/A-18 Hornet của Phần Lan áp sát phi đội máy bay ném bom Tu-22M3 trong lúc tuần tra trên biển Baltic.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/3 đã đăng tải một đoạn video và cho biết các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đang thực hiện hoạt động tuần tra trên biển Baltic.

Theo đoạn video được công bố, trong hoạt động tuần tra lần này có sự xuất hiện của hai tiêm kích F/A-18 Hornet Phần Lan. Một trong số chúng đã bay song song với oanh tạc cơ của Nga và chiếc còn lại bám sát ở phía sau. Đặc biệt, một trong hai tiêm kích này được trang bị tên lửa không đối không AIM-9.

Trong khi đó, hộ tống các máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga có phi đội Su-35S, được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Kh-32.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tất cả chuyến bay của của Lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này đều bay tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận và không tiếp cận nguy hiểm với máy bay của các quốc gia khác.

F/A 18-Hornet là dòng máy bay tiêm kích ném bom, do hãng McDonnell Douglas và Northrop Corporation thiết kế và phát triển từ những năm 1970.

Máy bay có trọng lượng khoảng 11 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 22 tấn. Sức mạnh của máy bay được cung cấp bởi hai động cơ phản lực cánh quạt General Electric F404, cho phép bay với tốc độ tối đa Mach 1.8 (tương đương 1.915 km/h), bán kính chiến đấu đạt 740-1065 km.

Với vai trò chiếm ưu thế trên không, F/A-18 có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau từ tên lửa không-đối-không đến tên lửa không-đối-đất, cùng một khẩu pháo 20 mm sáu nòng M61A1 Vulcan.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG