Có 399 kết quả :

Công an Bình Dương và Thanh tra giao thông xóa điểm nóng trên tuyến huyết mạch

Công an Bình Dương và Thanh tra giao thông xóa điểm nóng trên tuyến huyết mạch

TPO - Để đảm bảo an toàn, trật tự trên các tuyến đường huyết mạch, nhất là các điểm nóng về giao thông, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện kế hoạch phối hợp đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Nga tuần tra nhiều giờ trên vùng Biển Nhật Bản

Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Nga tuần tra nhiều giờ trên vùng Biển Nhật Bản

TPO - Bộ Quốc Phòng Nga ngày 16/1 cho biết, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của nước này đã hoàn thành chuyến bay kéo dài 7 giờ đồng hồ theo kế hoạch trên vùng biển trung lập Biển Nhật Bản. Hộ tống hai chiếc máy bay ném bom là phi hành đoàn Su-35S và Su-30SM của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Bộ lưu ý rằng, chuyến bay được thực hiện theo đúng quy định quốc tế về sử dụng không phận.
CSGT Cà Mau khép kín tuyến Quốc lộ 1 bảo đảm ATGT 24/24h

CSGT Cà Mau khép kín tuyến Quốc lộ 1 bảo đảm ATGT 24/24h

TPO - Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, tuyến Quốc lộ 1, hằng ngày lực lượng CSGT được chia làm 4 ca, liên tục tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn bảo đảm 24/24 giờ.
Tỉnh Đoàn Vĩnh Long kêu gọi ủng hộ đại úy cảnh sát bị đứt lìa hai chân khi xử lý 'cát tặc'

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long kêu gọi ủng hộ đại úy cảnh sát bị đứt lìa hai chân khi xử lý 'cát tặc'

TPO - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa có thư kêu gọi các cấp bộ đoàn, hội và cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Long quyên góp ủng hộ Đại úy Trần Hoàng Ngôi - Cán bộ Đội CSĐTTP về Kinh tế và Môi trường Công an huyện Trà Ôn - người bị trọng thương trong lúc tuần tra, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép.
Đề xuất mở rộng trường hợp CSGT không phải chào: Làm rõ nội hàm 'hành vi thiếu văn hóa'

Đề xuất mở rộng trường hợp CSGT không phải chào: Làm rõ nội hàm 'hành vi thiếu văn hóa'

TP - Xung quanh nội dung dự thảo thông tư của Bộ Công an mở rộng các trường hợp CSGT thực hiện nhiệm vụ không phải chào theo Điều lệnh Công an nhân dân khi dừng phương tiện, nhiều ý kiến đồng tình áp dụng với trường hợp người có “hành vi thiếu văn hóa” như dự thảo nhưng đề nghị làm rõ nội hàm của khái niệm này.